Cứu em nhỏ đuối nước, 2 học sinh tử vong thương tâm

Sáng 7/2, ông Lê Văn Lắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại hồ chứa nước tưới tiêu khiến 2 trẻ tử vong.

Theo tienphong, khoảng 17 giờ ngày 1/7, 3 em nhỏ cùng trú tại thôn 2, xã Ayun rủ nhau đi chơi tại bãi tập kết đất, cát của công trình đang thi công đường địa phương.

Hồ nước nơi xảy ra vụ việc thương tâm (ảnh vietnamplus).

Ra hồ nước cách đó 20m để rửa tay, bé gái Trần Lê Thủy T (2 tuổi, thôn 2) không may trượt chân ngã xuống hồ. Thấy vậy, em Trần Trung K (7 tuổi, lớp 1 trường Tiểu học Ayun, là anh trai của T) và em Phan Thanh T (12 tuổi, lớp 6 trường THCS AYun) nhảy xuống cứu.

Tuy nhiên, do đều không biết bơi nên cả ba bị chìm xuống hồ. Phát hiện sự việc, một số người dân địa phương đã xuống hồ đưa các em nhỏ lên bờ. Tuy nhiên, em K và T đã tử vong. Bé gái 2 tuổi đang được điều trị.

Theo vietnamplus.vn, nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình có trẻ bị nạn.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cẩn trọng trong việc trông coi trẻ em, nhất là trong mùa mưa sắp tới, hạn chế việc để trẻ chơi gần các hồ chứa nước tưới cây.

THÀNH NAM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cuu-em-nho-duoi-nuoc-2-hoc-sinh-tu-vong-thuong-tam-20200702143137005.htm