Cứu được ba thuyền viên trong nhóm tàu cá Bình Định bị trôi dạt trên biển

Ba thuyền viên Lê Minh Don (sinh năm 2000), Phan Quốc Vy (sinh năm 1986), Võ Văn Hoài (sinh năm 1986) thuộc nhóm tàu cá Bình Định bị chìm trong cơn bão số 9 đã được cứu nạn về bờ an toàn.

Tàu FORTUNE IRIS cứu ba thuyền viên bị trôi dạt trên biển.

Tàu FORTUNE IRIS cứu ba thuyền viên bị trôi dạt trên biển.

Ba thuyền viên Lê Minh Don (sinh năm 2000), Phan Quốc Vy (sinh năm 1986), Võ Văn Hoài (sinh năm 1986) thuộc nhóm tàu cá Bình Định bị chìm trong cơn bão số 9 đã được cứu nạn về bờ an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), lúc 16 giờ 12 phút ngày 29-10, tàu FORTUNE IRIS, trọng tải 82.372 tấn, quốc tịch Hongkong, trên đường hành trình từ Singapore đi Nhật Bản đến khu vực biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, đã cứu vớt được ba người đang trôi dạt trên biển tại vị trí cách Nha Trang 240 hải lý về phía Đông. Thuyền trưởng ngay sau đó đã báo cáo thông tin về Trung tâm.

Được biết trên đường hành trình, tàu FORTUNE IRIS nghe thông tin phát thông báo tai nạn hàng hải trên các Đài thông tin Duyên hải về các tàu cá Bình Định bị nạn trong cơn bão số 9, tàu đã chuyển hướng vào khu vực bị nạn và tổ chức tăng cường công tác cảnh giới, phát hiện, cứu vớt ba người bị trôi dạt trên biển.

Qua xác minh của Trung tâm, ba người được cứu là thuyền viên của tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm từ ngày 27-10 trong cơn bão số 9.

Trung tâm đã kết nối trực tiếp liên lạc với tàu FORTUNE IRIS, yêu cầu tàu thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cần thiết, đồng thời trực tiếp nói chuyện trấn an tinh thần các thuyền viên bị nạn.

Ba thuyền viên được cứu sống.

Sau khi rà soát tình hình lực lượng các tàu đang tìm kiếm tại hiện trường, Trung tâm đã báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, đề xuất chỉ đạo tàu KN 490 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách đó khoảng 50 hải lý phối hợp để tiếp nhận người bị nạn.

Trung tâm đã yêu cầu tàu FORTUNE IRIS chuyển hướng và hành trình đến vị trí được chỉ định để tiến hành bàn giao ba thuyền viên cho phía Việt Nam. Đồng thời đã tổ chức kết nối thông tin liên lạc với tàu KN 490 và hướng dẫn hai tàu cách tiếp cận và bàn giao người bị nạn trong điều kiện thời tiết xấu. Đến 00 giờ ngày 30-10, tàu FORTUNE IRIS đã tiếp cận và bàn giao an toàn ba người được cứu cho tàu KN 490.

Thay mặt Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ kịp thời của thuyền trưởng tàu FORTUNE IRIS đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về con người gây ra do cơn bão số 9.

Tại hiện trường hai tàu BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị chìm ngày 27-10, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã điều bốn tàu kiểm ngư và máy bay tham gia tìm kiếm.

Trung tâm đã triển khai xác minh thông tin từ ba thuyền viên được cứu, đồng thời tiếp tục huy động các phương tiện hành trình trong khu vực tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn và trong ngày 30-10, điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 412 ra hiện trường tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

ĐỨC PHẠM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cuu-duoc-ba-thuyen-vien-trong-nhom-tau-ca-binh-dinh-bi-troi-dat-tren-bien-622547/