Cựu đội trưởng U19 SLNA nỗ lực tìm lại mình ở CLB Phố Hiến

Hiện tại tiền vệ Đặng Văn Lắm đang tập luyện cùng đội bóng hạng Nhất Phố Hiến, sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Mùa giải 2018, cầu thủ quê Đô Lương được ban huấn luyện tín nhiệm giao cho chiếc băng đội trưởng của U19 SLNA tại VCK U19 QG, Đặng Văn Lắm đã thi đấu xuất sắc, góp phần vào thành tích giành vị trí thứ 3 chung cuộc của đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Phần thưởng dành cho những màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ sinh năm 1999 là một vị trí trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Nhờ vậy, Đặng Văn Lắm được triệu tập vào thành phần U19 Việt Nam tuyển chọn tham dự giải U19 Quốc tế 2018. Trong chiến tích giành ngôi vương của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có công không nhỏ của chàng tiền vệ trung tâm người Nghệ An.

Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của Đặng Văn Lắm trong màu áo U19 SLNA và U19 Việt Nam tuyển chọn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định triệu tập Đặng Văn Lắm lên hội quân cùng U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tài năng và nỗ lực của chàng tiền vệ cùng quê với Nguyễn Công Phượng.

Đặng Văn Lắm trong một buổi tập của U19 Việt Nam. Ảnh từ FBVN

Đặng Văn Lắm trong một buổi tập của U19 Việt Nam. Ảnh từ FBVN

“Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, lên tập trung ở U19 Việt Nam chưa được bao lâu, Đặng Văn Lắm đã gặp phải chấn thương khá nặng. Với chấn thương sụn lồi cầu, tiền vệ sinh năm 1999 đã bỏ lỡ cơ hội cùng U19 Việt Nam tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018 và VCK U19 châu Á 2018. Ước mơ được tham dự một giải đấu tầm châu lục của Đặng Văn Lắm, bỗng chốc tan thành khói mây.

Quãng thời gian kéo dài hơn nửa năm vừa qua, Đặng Văn Lắm chỉ quẩn quanh nơi giường bệnh. Có những lúc, cựu đội trưởng U19 SLNA gần như rơi vào tình trạng tuyệt vọng bởi quá trình hồi phục tiến triển quá chậm. Tuy nhiên với nỗ lực của mình, Đặng Văn Lắm đã chiến thắng bệnh tật. Giờ đây, chàng tiền vệ mới bước vào tuổi 20 đã có thể tập luyện trở lại.

Được biết lúc này, Đặng Văn Lắm đang luyện tập cùng đội bóng hạng Nhất Phố Hiến. Nếu thể hiện tốt, rất có thể cầu thủ người Nghệ An sẽ được CLB Phố Hiến giữ lại để thi đấu ở mùa giải 2019, theo hình thức cho mượn. Hy vọng rằng, “sau cơn mưa trời lại sáng”, Đặng Văn Lắm sẽ được “cháy” cùng niềm đam mê trái bóng tròn của mình./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cuu-doi-truong-u19-slna-no-luc-tim-lai-minh-o-clb-pho-hien-234298.html