Cựu điệp viên Nga bị đầu độc: Anh công bố video nghi phạm

Đoạn video do cảnh sát Anh công bố ghi lại hình ảnh hai nghi phạm đã đến và di chuyển quanh khu vực Salisbury vào hai cha con ông Skripal bất tỉnh.

Đoạn video do cảnh sát Anh công bố ghi lại hình ảnh hai nghi phạm đã đến và di chuyển quanh khu vực Salisbury vào hai cha con ông Skripal bất tỉnh.

Cảnh sát Anh vừa công bố thêm các đoạn video có hình ảnh hai nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông này tại Salisbury hồi tháng 3 năm nay.

"Video đầu tiên cho thấy hai nghi phạm đến ga tàu Salisbury vào khoảng 11h48 ngày 4/3. Video thứ ba cho thấy hai người đàn ông đi qua cây cầu trên phố Fisherton lúc 13h trước khi quay lại ga Salisbury, đến sân bay Heathrow và bay về Moskva ngay tối hôm đó", Reuters dẫn thông cáo của cảnh sát Anh,

Theo hãng tin Reuters, hai người này biết với các bí danh lần lượt là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov đã bị Anh buộc tội vắng mặt về vụ tấn công hồi tháng 9.

Trang web điều tra Bellingcat đã xác định tên hai nghi phạm là Alexander Yevgenyevich Mishkin and Anatoliy Chepiga. Cảnh sát Anh cáo buộc cả hai người này đều làm việc cho cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi những thông tin trên là "tin giả" nhằm đánh lạc hướng chú ý của công chúng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hai người bị Anh cáo buộc đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal là "dân thường", không phải tội phạm.

Hai công dân Nga sau đó xuất hiện trên kênh truyền hình, khẳng định họ đến Salisbury vào ngày vụ đầu độc xảy ra nhưng là để du lịch, đồng thời phủ nhận có liên quan tới GRU.

Alexander Petrov (trái) và Ruslan Boshirov, hai công dân Nga bị Anh cáo buộc đầu độc cha con Skripal. Ảnh: Reuters.

Alexander Petrov (trái) và Ruslan Boshirov, hai công dân Nga bị Anh cáo buộc đầu độc cha con Skripal. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/6 một người đàn ông và một phụ nữ khác cũng bị trúng độc tại thành phố Amesbury gần Salisbury. Cảnh sát Anh cho rằng họ bị nhiễm độc do tiếp xúc với lọ nước hoa chứa chất độc thần kinh Novichok từng được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Người phụ nữ tên là Dawn Sturgess đã qua đời sau đó.

Cảnh sát Anh đã đăng hình ảnh "mô hình chai nước hoa giả" được cho là chứa chất độc thần kinh Novichok, tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin nếu thấy hai nghi phạm trên ở Anh từ ngày 2/3 đến 4/3, hoặc nhìn thấy chai nước hoa giả giống mô hình được công bố.

Skripal, 66 tuổi, bị bắt năm 2004 và lĩnh án 13 năm tù năm 2006 vì hoạt động gián điệp cho Anh, sau đó được trả tự do trong cuộc trao đổi điệp viên và tới Anh tị nạn. Skripal và con gái Yulia bị ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok hôm 4/3 tại thành phố Salisbury, miền nam nước Anh và hôn mê nhiều tuần. Cha con Skripal sau đó đã xuất viện và hồi phục sức khỏe.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cuu-diep-vien-nga-bi-dau-doc-anh-cong-bo-video-nghi-pham-a252348.html