Cựu điệp viên Nga bị ám sát vì hoa tươi?

Bó hoa thăm mộ vợ của điệp viên Nga có thể chứa chất độc thần kinh khiến cựu điệp viên Nga tử vong.

Truyền thông Anh dẫn các nguồn tin của cơ quan điều tra cho biết, tâm điểm điều tra trong vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái bị dính chất độc thần kinh là bó hoa mà hai người đã mang tới mộ của người vợ cựu điệp viên.

Theo nguồn tin này, bó hoa có thể đã bị tẩm một loại chất độc thần kinh hiếm thấy – loại chất độc đến nay vẫn chưa được công bố - và đã khiến cả 2 bố con đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Sergei Skripal tại một phiên xử án ở Nga năm 2004. Ảnh: Reuters

Ông Skripal, 66 tuổi cùng con gái ông Yulia, 33 tuổi đã đến nghĩa trang thăm ngôi mộ nơi vợ ông Liudmila được yên nghỉ chỉ vài giờ trước khi cả ông và con gái lâm vào tình trạng nguy kịch giữa trung tâm thành phố Salisbury hôm 5/3.

Hôm 11/3, tờ Daily Mail đã dẫn thông tin từ một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra đã tiết lộ rằng các điều tra viên không loại trừ khả năng bó hoa đã bị tẩm thuốc độc bởi nó có thể đã được gửi đến nhà ông Sergei Skripal từ bất cứ ai muốn có ý định ám sát.

Theo suy đoán ban đầu, rất có thể bó hoa đã được gửi đến nhà ông Skripal kèm theo một tấm thiệp hay thứ gì đó để chứng tỏ nó đến từ một người bạn của vợ ông và trong đó có nhờ ông mang bó hoa ra nghĩa trang.

Ngôi mộ được cách ly sau bất thường ông Sergei Skripal mang hoa tươi đặt lên mộ vợ.

Nguồn tin này cho biết: "Tất cả công tác điều tra đang tập trung vào bó hoa tươi. Có vẻ như ông Skripal đã đến đó trước khi đi vào bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố Salisbury".

Hơn nữa, các nhân chứng cho biết, ông Skripal mang hoa tươi đến đặt ở mộ của vợ là rất bất thường bởi bình thường ông hay mang hoa giả ra mộ phần vợ ông và cách vài tuần lại thay một lần. Tất cả số hoa giả đó đều được mua ở cùng một quầy trong chợ.

Dù tất cả chỉ là nghi ngờ, trên các phương tiện truyền thông Anh đã xuất hiện các giả thuyết liên quan đến loại chất độc thần kinh nguy hiểm này được cho vào bó hoa tươi và gửi đến nhà ông Skripal. Các giả thuyết này ngày càng trở nên thuyết phục.

Trung sĩ Thám tử Nick Bailey đã nhập viện vì cũng nhiễm chất độc thần kinh. Ảnh: Reuters

Từ việc Trung sĩ Thám tử Nick Bailey, người đã bị ốm sau khi đến xem xét nhà ông Skripal, các nghi ngờ càng được đặt lên bó hoa.

Nếu bó hoa tươi được mang tới bởi ai đó nhờ thăm mộ vợ của ông Skripal, nó sẽ tiếp xúc với các đồ nội thất trong nhà ông Skripal và điều này khiến Trung sĩ Bailey bị nhiễm độc nặng.

Nhưng cũng có khả năng ông Bailey bị nhiễm độc sau khi lao đến hiện trường nơi bố con ông Skripal ngã gục để cứu họ.

Trung sĩ này đã được đưa vào bệnh viện điều trị và tình trạng hiện đã ổn định.

Ông Sergei Skripal và con gái đến mộ vợ, đi ăn ở nhà hàng và rồi bị ngã quỵ vì chất độc thần kinh ở giữa trung tâm thương mại.

Dù chưa chắc chắn về các giả thuyết, nhưng việc ông Skripal và con gái bị đầu độc tại nhà bằng một loại chất độc thần kinh phát tác chậm đang ngày càng trở nên có cơ sở.

Các chuyên gia về độc dược cho rằng chất độc thần kinh này có thể mất đến vài giờ mới phát tác.

Giáo sư Monique Simmonds, một trong những nhà thực vật học hàng đầu Anh quốc và là một chuyên viên cố vấn trong cuộc điều tra cái chết của "người thổi còi" Nga Alexander Perepilichnyy năm 2012, cho rằng chất độc thực vật cũng có thể được xem là chất độc thần kinh.

"Có khá nhiều loại cây có thể thay đổi các hợp chất trong cơ thể người và tác động lên hệ thần kinh" – bà Simmonds giải thích.

Anh sẽ không tham gia World Cup 2018 nếu chứng minh Nga ám sát cựu điệp viên

Xung quanh vụ ám sát bằng chất độc thần kinh đối với cựu điệp viên người Nga làm gián điệp cho Anh, phía Anh đã tuyên bố hàng loạt các khả năng trừng phạt nếu họ tìm thấy các bằng chứng chứng tỏ Nhà nước Nga đứng sau vụ việc.

Tờ Daily Mail cho biết, Anh có thể tổ chức tẩy chay tập thể giải bóng đá World Cup nếu chứng minh được Nga đứng sau vụ việc được cho là cố ý giết người liên quan đến cựu điệp viên này.

Ngôi nhà ông Sergei Skripal đang ở. Ảnh: Reuters

Cùng với Anh, Australia, Ba Lan và Nhật Bản có thể tham gia việc tẩy chay này. Các quan chức được cho là thảo luận về việc ngừng cử các chính trị gia và quan chức cấp cao đến giải đấu, thậm chí rút toàn bộ đội tuyển Anh – động thái có thể khiến Anh bị cấm tham gia vào các giải đấu sau đó như World Cup Qatar 2022.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói: "Nếu có bằng chứng cho thấy Nga có dính líu, chính phủ Anh sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và thích đáng. Khi đó chúng ta sẽ buộc phải xét lại cơ chế trừng phạt (Nga) và áp thêm các lệnh trừng phạt khác".

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác với Anh để điều tra vụ việc. Khi được hỏi liệu phía Anh đã tiếp xúc với phía Nga để đề nghị hỗ trợ điều tra hay chưa, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chưa có ai liên hệ với chúng tôi để đưa ra đề xuất như vậy. Tuy nhiên, Nga luôn sẵn sàng hợp tác".

Ông Peskov cũng nói thêm rằng Nga hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc của Skripal cũng như hiện tại, ông Skripal đang mang quốc tịch nào.

Đại sứ quán Nga tại London (Anh) cho rằng, “vụ việc này đang được sử dụng vào mục đích gây tổn hại cho Nga. Cách đưa tin của truyền thông có thể tạo ấn tượng rằng đây là một hành động có tính toán của các cơ quan an ninh Nga, song điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-diep-vien-nga-bi-am-sat-vi-hoa-tuoi-3354282/