Cựu đệ nhất phu nhân Pháp khoe chân dài miên man với áo tắm, 'khóa môi' chồng ngọt ngào

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và phu nhân Carla Bruni đang tận hưởng kỳ nghỉ hai người ngọt ngào trong thời gian chờ kết quả kháng cáo.

Mới đây, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và phu nhân Carla Bruni được nhìn thấy đi nghỉ ở đảo Ibiza (Tây Ban Nha). Cặp vợ chồng nổi tiếng thuê một du thuyền sang trọng du ngoạn trên biển, tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người.

Carla Bruni thu hút sự chú ý khi mặc áo tắm đen lệch vai khoe thân hình nuột nà, quyến rũ ở tuổi 55. Bức ảnh chụp từ phía sau cô leo cầu thang để trở lại du thuyền sau khi tắm biển để lộ đường cong chữ “S” đáng ghen tỵ. Cựu đệ nhất phu nhân Pháp như chỉ mới ngoài 30.

Trong một bức ảnh khác, Bruni ngồi tắm nắng trên du thuyền khoe đôi chân thon nuột, dài miên man. Được biết, nữ ca sĩ 6x cao 1m75.

 Carla Bruni khoe hình thể nuột nà, quyến rũ tuổi 55.

Carla Bruni khoe hình thể nuột nà, quyến rũ tuổi 55.

Trong tháng này, Bruni tiết lộ với tạp chí Madame Figaro của Pháp rằng tốn rất nhiều công sức để giữ gìn vóc dáng “không tuổi” như hiện tại.

“Có lẽ tôi có ngoại hình và phong cách, nhưng tôi đã nỗ lực không kể xiết để giữ gìn nó. Tôi tập thể dục hai giờ một ngày, kết hợp barre (tập thể dục theo nhóm hơi hướng ballet), đạp xe elip và pilates”, cô chia sẻ.

Trước đó, cánh săn ảnh cũng ghi lại được khoảnh khắc siêu mẫu Pháp gốc Ý “khóa môi” người chồng lớn hơn 12 tuổi trên du thuyền. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ vì tình cảm ngọt ngào của cặp đôi sau gần 15 năm kết hôn.

Siêu mẫu Pháp gốc Ý hôn chồng ngọt ngào trên du thuyền.

Chuyến du lịch của vợ chồng cựu Tổng thống Pháp diễn ra vào thời điểm ông Sarkozy đang kháng cáo bản án liên quan đến sai phạm trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012.

Theo đó, tháng 9/2021, ông Sarkozy bị kết án 1 năm tù với tội danh sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Vị cựu Tổng thống Pháp bị điều tra hình sự từ tháng 3/2014. Trong quá trình này, các nhà điều tra phát hiện chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy đã chi hơn 54 triệu USD bằng các hóa đơn giả, trong khi luật bầu cử Pháp quy định mức tối đa là 24 triệu USD.

Với bản án trên, vị chính khách 67 tuổi không phải ngồi tù, mà có thể thụ án tại nhà bằng cách đeo vòng chân điện tử.

Hiện tại, ông Sarkozy đang tạm thời được tự do vì tạm dừng thi hành án cho đến khi kháng cáo được xem xét.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-de-nhat-phu-nhan-phap-khoe-chan-dai-mien-man-voi-ao-tam-khoa-moi-chong-ngot-ngao-post1457414.tpo