Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang thành lập văn phòng hậu Nhà Trắng tại thành phố Palm Beach thuộc bang Florida.

Theo hai nguồn tin thân cận với bà Melania, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ có ý định duy trì sáng kiến “Be Best” nhằm giúp đỡ trẻ em.

Trong thời gian sống ở Nhà Trắng, sáng kiến “Be Best” của bà Melania chú trọng tới 3 vấn đề chính là sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em; an toàn trên mạng và ngăn chặn nạn bắt nạt trên mạng xã hội; ngăn chặn tác động của cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid đối với trẻ em.

Bà Melania Trump vẫn tiếp tục thực hiện sáng kiến “Be Best” sau khi rời Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Bà Melania Trump vẫn tiếp tục thực hiện sáng kiến “Be Best” sau khi rời Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Nguồn tin chia sẻ với CNN xác nhận, văn phòng hậu Nhà Trắng của bà Melania có 3 nhân viên từng làm việc tại Nhà Trắng. Trong đó, bà Hayley D'Antuono, người từng là giám đốc điều hành và giám sát chuyến đi của bà Melania trong 4 năm ở Nhà Trắng, đang giữ chức chánh văn phòng.

Còn bà Mary "Casey" Finzer, một trợ lý cấp thấp tại Phòng Cánh Đông, đang là thành viên nhóm hành chính hoạt động thời hậu Nhà Trắng của bà Melania.

Còn bà Marcia Kelly, người từng là cố vấn cấp cao không được trả lương của bà Melania Trump khi còn ở Nhà Trắng, cũng đang tiếp tục làm việc cho văn phòng hậu Nhà Trắng của cựu Đệ nhất phu nhân. Song không rõ bà Kelly có được nhận lương hay không.

CNN đã đặt câu hỏi với đại diện của bà Melania về hoạt động của văn phòng hậu Nhà Trắng nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Các nguồn tin nhấn mạnh thêm, văn phòng của bà Melania hiện nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi mà cựu Tổng thống Donald Trump và bà Melania tới sống sau khi rời khỏi thủ đô Washington vào ngày 20/1. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm làm việc của bà Melania hiện vẫn làm việc từ xa. Đáng nói, bà Melania còn đang tìm kiếm một nơi khác để đặt văn phòng riêng tại thành phố Palm Beach thuộc bang Florida.

Theo kết quả khảo sát gần đây của CNN, bà Melania rời Nhà Trắng khi mà tỷ lệ ủng hộ rơi xuống mức cực thấp.

Theo CNN, 47% số người tham gia khảo sát cho biết họ không ủng hộ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ. Trong khi đó, 42% cho hay họ ủng hộ bà Melania, còn 12% không chắc về cảm nhận của mình.

Trước đây, tỷ lệ ủng hộ cao nhất mà bà Melania nhận được là vào tháng 5/2018 với 57%, theo kết quả từ cuộc khảo sát của CNN vào thời điểm đó. Tỷ lệ ủng hộ cao như vậy có được sau khi bà Melania xuất hiện trong lễ tang của cựu phu nhân Barbara Bush. Bà Melania tới lễ tang một mình mà không có Tổng thống Mỹ Donald Trump đi cùng.

Bà Melania là Đệ nhất phu nhân Mỹ rời Nhà Trắng giữa lúc tỷ lệ ủng hộ sụt giảm xuống mức rất thấp so với những người tiền nhiệm.

Cụ thể, theo kết quả từ cuộc khảo sát của CNN/ORC vào tháng 1/2017, bà Michelle Obama rời Nhà Trắng nhưng vẫn được dư luận Mỹ ủng hộ mạnh mẽ với tỷ lệ 69%. Hay như bà Bà Hillary Clinton cũng “đánh bại” Đệ nhất phu nhân Melania Trump về tỷ lệ ủng hộ của dư luận khi rời Nhà Trắng. Theo đó, bà Hillary dành được 56% ủng hộ từ công chúng khi rời Nhà Trắng.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cuu-de-nhat-phu-nhan-my-melania-trump-dang-lam-gi-276039.html