Cựu danh thủ Thể Công nói về 3 bàn thua của ĐT Việt Nam trước Iraq

Bình luận sau trận đội tuyển bóng đá Việt Nam ra quân Asian Cup 2019 thua ngược Iraq 2-3, cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần đã dành lời cảm ơn thầy trò HLV Park Hang-seo với màn thể hiện đầy cảm xúc.

Trong cuộc đọ sức với Iraq tối 8.1, Việt Nam đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng rồi lại để đối thủ gỡ hòa trước khi có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 phút 90.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần dành lời ngợi khen màn thể hiện đầy cảm xúc của ĐT Việt Nam trước Iraq ở trận ra quân Asian Cup 2019. Ảnh: I.T

Bình luận trên kênh VTV6, cựu danh thủ Phạm Như Thuần nói: "Trước khi cầu thủ Iraq sút phạt hàng rào phút 90, tôi vẫn nghĩ chúng ta xứng đáng có 1 điểm. Nhưng bóng đá là như vậy, cú đá phạt của Ali Adnan (số 6) quá hoàn hảo và Văn Lâm đành chịu bó tay!".

Ngoài bàn thắng kể trên, cựu danh thủ Như Thuần đặc biệt dành lời ngợi khen cho tiền đạo 18 tuổi Muhanad Ali (số 10) bên phía Iraq - cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 và đóng góp gián tiếp trong bàn gỡ hòa 2-2.

"Xem cậu ta đá, tôi không nghĩ đây là cầu thủ mới 18 tuổi. Lối chơi rất hiện đại, thể hình, thể lực tốt, xử lý bóng gọn gẽ, quyết đoán và chính xác.

Trong bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, Duy Mạnh đã bị khuất tầm nhìn, muốn chặn bóng lại để phát động lên một đường phản công thay vì phá bóng, ai ngờ Muhanad Ali quá nhanh.

Còn bàn thua thứ 2 xuất phát từ một pha bóng bổng và tài năng của Văn Lâm chỉ có thể giúp anh cản phá cú đánh đầu cận thành của Muhanad Ali, sau đó phải vào lưới nhặt bóng khi Humam Tariq (số 11) lao vào đá bồi".

ĐT Việt Nam đã thua ngược Iraq 2-3 ở trận ra quân Asian Cup 2019. Ảnh: Zing

Chung cuộc Việt Nam thua Iraq 2-3 nhưng theo cựu danh thủ Như Thuần, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi tốt và có màn thể hiện đầy càm xúc:

"HLV Park Hang-seo đã có quyết định hoàn toàn chính xác khi chọn Công Phượng đá tiền đạo mũi nhọn. Cần nhớ, Tiến Linh hay Đức Chinh có thể hình tốt thật nhưng so với hàng thủ to cao của Iraq, họ cũng chỉ là con số 0.

Với Phượng thì khác, những pha đi bóng lắt léo, tốc độ, khả năng giữ bóng, kỹ thuật cá nhân cực tốt của Phượng đã khiến hàng thủ Iraq gặp vô vàn khó khăn.

Tôi chỉ tiếc ở trận này Xuân Trường chơi không tốt lắm ở khu vực giữa sân, cậu ta có phần lúng túng khi thể lực sa sút khiến tuyến giữa của chúng ta không còn được đảm bảo", cựu trung vệ Thể Công và ĐT Việt Nam một thời nhận định.

Chốt lại, cựu danh thủ Như Thuần vẫn hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm được 1 điều gì đó ở 2 trận còn lại tại vòng bảng gặp Iran, Yemen để có thể đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuu-danh-thu-the-cong-noi-ve-3-ban-thua-cua-dt-viet-nam-truoc-iraq-946283.html