Cựu danh thủ Thể Công 'điểm huyệt' ĐT Việt Nam sau trận hòa Malaysia

Bình luận sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, cựu danh thủ Thể Công và đội tuyển Việt Nam Phạm Như Thuần cho rằng, các học trò HLV Park Hang-seo đã mắc lỗi đáng tiếc trong tình huống nhận bàn thua đầu tiên.

Tối 11.12, đội tuyển Việt Nam đã chơi hứng khởi để dẫn trước Malaysia 2 bàn trong khoảng 25 phút thi đấu. Nhưng vào thời điểm tưởng như đội chủ nhà có thể "vỡ trận" thì những khoảng trống nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam lại lộ ra và để đối phương gỡ hòa 2-2 chung cuộc.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần (trái) cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán rất kỹ về thời gian hồi phục, chuẩn bị đấu pháp cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Bình luận trên kênh VTV6 sau trận đấu, cựu danh thủ Phạm Như Thuần nói: "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã dự đoán tỷ số là 2-2 nhưng không thể hình dung ra thế trận thực tế lại như vậy.

Có yêu đội tuyển đến mấy cũng khó tin các học trò HLV Park Hang-seo có thể 2 lần "xé lưới" đối phương khi hiệp 1 mới trôi đi khoảng nửa thời gian thi đấu".

Theo cựu trung vệ Thể Công và đội tuyển Việt Nam, nếu như Đức Chinh kinh nghiệm hơn trong những tình huống dứt điểm của mình thì có lẽ tỷ số đã là 3-0 và khi đó Malaysia khó có cơ hội gỡ hòa.

"Nhưng thế mới là bóng đá! Thế hệ cầu thủ Thể Công chúng tôi thường có câu nói vui sau trận đấu là: "Tí thắng, suýt thua và cuối cùng hòa". Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã trải qua những cung bậc cảm xúc đó.

Thực tế, những phút bù giờ cuối trận nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không chơi xuất sắc cản phá cú sút phạt hiểm hóc của đối phương thì ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể thua ngược.

"Chúng ta đã để thua ở 2 tình huống cố định. Tôi cảm thấy tiếc tình huống đầu tiên khi cầu thủ chúng ta quá tập trung kèm người mà không quan sát được hướng bóng và những gì diễn ra xung quanh.

Còn quả phạt thứ 2 thì khó trách thủ môn Văn Lâm. Cậu ta đã cố gắng bắt bài nhưng bất thành. Quả phạt đó ở vị trí rất hiểm và rất khó cho các thủ môn", cựu danh thủ Phạm Như Thuần nói.

Nhìn nhận như vậy nhưng "trung vệ thép" của đội tuyển Việt Nam ngày nào cũng bày tỏ sự thông cảm với các học trò HLV Park Hang-seo:

"Chúng ta dẫn 2-0 quá nhanh, các cầu thủ quá hứng khởi và có phần không kiểm soát được cảm xúc, không thể chơi chậm lại được.

Trong bóng đá, khi tỷ số là 1-0 còn dễ chơi hơn là khi dẫn 2-0 và bị gỡ 1-2. Khi đó tinh thần đối thủ sẽ lên rất cao, còn chúng ta thì ngược lại.

Nhưng dù sao kết quả 2-2 cũng mang tới lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về. Vấn đề bây giờ là ban huấn luyện phải tính toán giờ giấc sao cho thật hợp lý bởi chúng ta có lẽ cũng chỉ có 2 buổi tập chính thức chuẩn bị cho cuộc tái ngộ có ý nghĩa quyết định với Malaysia mà thôi.

Ngoài việc hồi phục, tôi nghĩ việc chuẩn bị đấu pháp, chiến thuật cho trận lượt về là rất quan trọng", cựu danh thủ Như Thuần chốt lại.

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuu-danh-thu-the-cong-diem-huyet-dt-viet-nam-sau-tran-hoa-malaysia-938453.html