Cựu danh thủ Juventus thoát chết thần kỳ sau vụ truy sát

Darko Kovačević - cựu cầu thủ của Juventus và Lazio đã may mắn thoát chết sau khi bị truy sát bởi 2 kẻ lạ mặt tại nhà riêng ở Athens (Hy Lạp).

Thông tin từ hãng thông tấn Athens News, cựu tiền đạo của Juventus và Lazio - Darko Kovačević đã bị truy sát ở nhà riêng hôm 8/1 vừa qua. Cựu tuyển thủ Serbia bị tấn công bằng súng bởi hai người đàn ông nhưng may mắn thoát chết.

Darko Kovačević khi còn khoác áo Juventus. (Ảnh: Getty).

Các thông tin ban đầu cho biết, Kovačević bị chấn thương đầu gối và cánh tay khi cố gắng nằm xuống để tránh đạn từ những kẻ ám sát.

Thông tin từ phía cảnh sát, cựu tiền đạo 46 tuổi này bị tấn công sau khi rời khỏi nhà ở khu phố Gyfada, Athens. Những kẻ truy sát Kovačević sử dụng chiếc xe Smart và sau đó cảnh sát tìm thấy chiếc xe này bị đốt cháy gần sân bay cũ của Athens.

Khi còn là cầu thủ, Kovačević là chân sút tương đối tiếng tăm ở châu Âu với việc trải qua nhiều đội bóng danh tiếng như Juventus, Lazio, Sociedad. Ông từng đoạt danh hiệu vua phá lưới UEFA Cup (tiền thân của Europa League) mùa giải 1998-1999 với 8 bàn thắng.

Ở cấp độ ĐTQG, Kovačević đã tham dự World Cup 1998 và EURO 2000 cùng ĐT Nam Tư cũ. Sau đó, ông cũng có những trận đấu cho ĐT Serbia & Montenegro ở vòng loại EURO 2004./.

Trần Tiến/VOV.VN
Theo Athens News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuu-danh-thu-juventus-thoat-chet-than-ky-sau-vu-truy-sat-998956.vov