Cựu danh thủ Gianluca Vialli qua đời

Cựu tiền đạo Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư.

Gia đình Gianluca Vialli thông báo cựu danh thủ người Italy qua đời hôm qua (5/1) ở London (Anh). Ông trải qua 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Năm 2018, Gianluca Vialli tiết lộ ông mắc bệnh ung thư và được chữa khỏi sau đó 2 năm. Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, căn bệnh lại tái phát và lần này cựu tiền đạo của Juventus và Chelsea không qua khỏi.

Gianluca Vialli là thành viên ban huấn luyện đội tuyển Italy vô địch EURO 2020.

Gianluca Vialli là thành viên ban huấn luyện đội tuyển Italy vô địch EURO 2020.

Gianluca Vialli từng là một tiền đạo lừng danh của bóng đá Italy, tham dự 2 kỳ World Cup vào các năm 1986, 1990. Trong màu áo CLB, Vialli nổi tiếng trong màu áo Juventus - là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập CLB này vào năm 1992. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Vialli là cùng Juventus vô địch Champions League năm 1996.

Khi trở thành huấn luyện viên, ông giúp Chelsea vô địch cúp UEFA và giành Siêu cúp châu Âu 1998, giành FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh.

Trong hành trình vô địch EuRO 2020 của đội tuyển Italy, Gianluca Vialli cũng góp công không nhỏ khi tham gia trong thành phần ban huấn luyện.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-danh-thu-gianluca-vialli-qua-doi-ar725142.html