Cựu đặc vụ CIA: Trung Quốc từng bí mật tấn công Mỹ

Một cựu nhân viên của CIA đã tiết lộ cách ông từng ngăn chặn một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào nước Mỹ.

Ông Larry Woetzel (trái) xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Trung Quốc và Mỹ: Đế chế đối đầu”. Ảnh: Getty/Amazon.

Theo Express, Larry Woetzel là Chủ tịch Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc, đồng thời cũng từng làm việc với tư cách là một đặc vụ của CIA. Trong bộ phim tài liệu “Trung Quốc và Mỹ: Đế chế đối đầu” được Amazon thực hiện, ông Larry đã tiết lộ rằng vào năm 2006, CIA đã suýt mua 16.000 máy tính rất có thể đã bị nhiễm virus từ công ty Lenovo của Trung Quốc. Theo ông Larry, trước khi thương vụ mua bán được thực hiện, đã có nhiều văn phòng thuộc chính phủ Mỹ đã bị tấn công thông qua các máy tính mua từ Lenovo.

Các tin tặc Trung Quốc đã có cơ hội tấn công Mỹ thông qua các máy tính của Lenovo. Ảnh: Wiki.

Trong giai đoạn này, Lenovo vừa mua lại công ty IBM của Mỹ và sẵn sàng cung cấp mạng lưới công nghệ quan trọng để lưu trữ, chuyển phát các dữ liệu quốc phòng, bao gồm cả các dữ liệu mật

“Tôi đã làm một sĩ quan tình báo trong hơn 25 năm, làm công việc phản gián”, ông Larry cho hay.

“Tôi biết rằng công nghệ thời đó hoàn toàn có thể chỉnh sửa, can thiệp phần mềm và phần cứng của máy tính để truy cập vào toàn bộ hệ thống của nước Mỹ. Toàn bộ máy tính của Cục Xuất khẩu đã bị tấn công và đánh sập sau một cuộc tấn công diện rộng của tin tặc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không thể truy nhập được vào máy tính do bị các tin tặc Trung Quốc can thiệp”.

“Tôi biết rằng những việc này có thể xảy ra và trên thực tế, chúng vẫn đang xảy ra”, ông Larry tiết lộ thêm.

“Tôi chỉ có thể nói rằng trong nhiều vụ việc, chúng tôi (CIA) biết các vụ tấn công sẽ xảy ra và nguồn gốc của chúng. Tôi chỉ có thể tiết lộ như vậy”.

Tiểu Đào (Theo Express)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/cuu-dac-vu-cia-trung-quoc-tung-bi-mat-tan-cong-my-947240.html