Cựu Cục trưởng C50 nhận tội, xin lỗi tòa và ông trùm Nguyễn Văn Dương

Lý giải về nhận định quanh co chối tội, đổ tội cho người khác, Nguyễn Thanh Hóa nói tại tòa: 'Do sự mất kiểm soát, vượt quá suy nghĩ của mình nên tôi đã nói trái với lời tôi đã khai và trái những việc tôi đã làm...

Cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa

Trái với những ngày trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ, chiều nay (22/11), trong phần tự bào chữa, cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội và xin lỗi HĐXX, Viện KSND, đồng đội cũng như Công ty CNC và ông trùm Nguyễn Văn Dương.

Cụ thể, sau khi HĐXX nhắc lại phần luận tội của đại diện Viện KSND và đề nghị bị cáo 7,5 - 8 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cựu Cục trưởng C50 tỏ ra khá căng thẳng.

Ông Hóa trình bày, ngày 31/8, sau khi nhận được cáo trạng, ông đã có đơn gửi TAND và Viện KSND tỉnh Phú Thọ để nhận trách nhiệm và nhận tất cả nội dung như trong cáo trạng truy tố đối với hành vi của mình.

Lý giải về nhận định quanh co chối tội, đổ tội cho người khác, Nguyễn Thanh Hóa nói tại tòa: “Do sự mất kiểm soát, vượt quá suy nghĩ của mình nên tôi đã nói trái với lời tôi đã khai và trái những việc tôi đã làm. Tôi thành thật xin lỗi HĐXX, VKS cũng như những đồng đội đã lên làm chứng cho tôi, cũng như Công ty CNC và cá nhân anh Dương".

Trước đó, trong phần xét hỏi của phiên tòa, cựu Cục trưởng C50 liên tục quanh co chối tội và đổ tội cho người khác và bị đề nghị mức án 7,5 đến 8 năm tù.

Quá trình điều tra và tại tòa, Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, trong khi chính bản thân Hóa là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay khi hợp tác năm 2011 nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, ghi nhận Nguyễn Thanh Hóa đã tự nguyện hoàn trả thay C50 số tiền 700 triệu đồng.

HOÀNG ANH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cuu-cuc-truong-c50-nhan-toi-xin-loi-toa-va-ong-trum-nguyen-van-duong-post231386.html