Cứu cụ bà bại liệt khỏi đám cháy lớn gần kho chứa gas

Người dân lo sợ bởi cách đám cháy vài căn là cơ sở buôn bán gas nên nếu chẳng may cháy lan sẽ gây hậu quả khó lường.

Khoảng 8 giờ ngày 26/11, tại khóm Tây Huề 1, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Thời điểm trên, người dân phát hiện đám khói bốc lên từ trong các căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ nên lập tức gọi điện báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh An Giang.

Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau 1 giờ

Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã huy động xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ đến hiện trường tích cực dập lửa, cũng may lúc này do ảnh hưởng cơn bão số 9 nên trời khá lạnh, mưa lâm râm đã giảm nhiệt phần nào ngọn lửa hung hãn.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thống kê ban đầu có 2 căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi, 2 căn khác bị cháy xém.

Được biết, ngọn lửa xuất phát từ căn nhà ông Tăng Tín Nghĩa rồi cháy lan qua nhà khác. Theo người dân, trong các căn nhà bị cháy, có cụ bà 83 tuổi bị bại liệt trong khi con cháu đi vắng. Ngay khi lửa bốc lên, người dân khu vực đã ào vào bế cụ chạy ra ngoài.

Hiện ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cuu-cu-ba-bai-liet-khoi-dam-chay-lon-gan-kho-chua-gas-277944.html