Cựu công nương Malaysia bị chỉ trích vì 'giả vờ nghèo'

Show truyền hình thực tế ghi lại cảnh ăn ở thiếu thốn, không có WiFi của cựu công nương Ezurin Khyra (Malaysia) vấp phải chỉ trích của khán giả khi cô vốn có cuộc sống xa hoa.

 Ezurin Khyra được biết đến là cựu người mẫu, ngôi sao giải trí nổi tiếng có cuộc sống giàu có, sang chảnh tại Malaysia. Tên tuổi của cô trở nên phủ sóng rộng rãi hơn sau khi Khyra kết hôn với hoàng tử Dato’ Yaacob Khyra thuộc hoàng gia bang Negeri Sembilan ở nước này và được phong tước vị công nương. Ảnh: Instagram.

Ezurin Khyra được biết đến là cựu người mẫu, ngôi sao giải trí nổi tiếng có cuộc sống giàu có, sang chảnh tại Malaysia. Tên tuổi của cô trở nên phủ sóng rộng rãi hơn sau khi Khyra kết hôn với hoàng tử Dato’ Yaacob Khyra thuộc hoàng gia bang Negeri Sembilan ở nước này và được phong tước vị công nương. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2018. Hậu ly hôn, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thỉnh thoảng còn đi du lịch gia đình cùng nhau. Cả hai có với nhau 5 người con chung, gồm 4 trai 1 gái. Chồng cũ của cô là chủ tịch điều hành của MAA Group, một công ty đầu tư của Malaysia. Ảnh: Instagram.

Khyra sớm thành danh với vai trò người mẫu từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, hình ảnh cô xuất hiện thường xuyên trên các trang bìa tạp chí, quảng cáo truyền hình. Về lâu dài, cô gây ấn tượng nhờ phong cách sành điệu và ngoại hình trẻ trung so với tuổi. Ảnh: Rojak Daily.

Khyra là cái tên quen thuộc đến từ Malaysia góp mặt tại những sự kiện thời trang lớn trên thế giới của giới mộ điệu. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những bộ cánh lộng lẫy, các thiết kế độc đáo được cô diện tại nhiều sự kiện khác nhau. Ngoài ra, Khyra còn có mối quan hệ bạn bè với Kim Kardashian và Lionel Richie, hai ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hollywood. Ảnh: Instagram.

Gần đây nhất, Khyra cùng 5 người con tham gia vào show truyền hình thực tế có tên gọi The House. Tại show này, cô và các con sẽ phải tạm rời xa cuộc sống xa hoa thường nhật và chuyển đến một ngôi làng ở vùng quê, sinh sống trong nhà kampung truyền thống của người Malaysia. Điều kiện vật chất chỉ ở mức cơ bản, không có WiFi hay tivi. Ảnh: SCMP.

Máy quay sẽ ghi lại mọi hành động trong đời sống thường ngày của các thành viên gia đình. Chương trình được so sánh với loạt phim The Simple Life của Mỹ và show Hyori’s Homestay của nữ ca sĩ nổi tiếng Lee Hyori ở Hàn Quốc. Ảnh: The House.

Khyra là người chú trọng đầu tư vào giáo dục cho con cái. Theo truyền thông Malaysia, Khyra cho con đi ra nước ngoài học từ nhỏ, bay qua bay lại giữa quê nhà và Anh để giúp những đứa trẻ ổn định cuộc sống. Hiện, 5 người con của cô đều theo học tại các trường nội trú chất lượng cao ở London. Do đại dịch Covid-19 tiếp diễn, tất cả đã quay lại Malaysia và tham gia quay show cùng mẹ. Ảnh: Instagram.

Thời trang cao cấp đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Khyra. Cô từng chia sẻ mình phải thay quần áo mới tới 3 lần/ngày. Trong quá trình quay The House, cựu công nương cho hay mình mang theo một xe chứa đầy trang phục song cũng làm mất một lượng lớn quần áo. “Tôi thay đổi trang phục tới 6 lần khi quay và đảm bảo mỗi bộ phải có kiểu dáng, trang điểm và kiểu tóc khác nhau”, Khyra chia sẻ. Ảnh: Rojak Daily.

Trả lời phỏng vấn MStar, cựu công nương cho biết lý do thực hiện chương trình: “Tôi muốn chia sẻ thêm về gia đình mình hơn và mong có thể đem thông điệp tích cực cho khán giả”. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng không quá tích cực ngay từ khi trailer được công chiếu. Nhiều người cho rằng nội dung không phù hợp với tình trạng bệnh dịch hiện tại của Malaysia. “Kiếm tiền bằng cách giả vờ nghèo là vô đạo đức. Hoàn cảnh sống của ai đó không phải là thứ đem ra giải trí, cũng không phải là thử thách cho người lắm tiền vượt qua”, một khán giả chỉ trích. Ảnh: The House.

Hiền Thy

Theo: SCMP.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-cong-nuong-malaysia-bi-chi-trich-vi-gia-vo-ngheo-post1159633.html