Cựu còi vàng Việt Nam: 'Chúng ta cần tôn trọng trọng tài'

Chia sẻ về tình huống Văn Toàn ghi bàn nhưng bị thổi việt vị, cựu còi vàng Việt Nam Dương Văn Hiền đưa ra quan điểm cá nhân.

Ở phút 77 trận Việt Nam hòa 0-0 trước Myanmar kết thúc mới đây, Văn Toàn đã có tình huống chớp thời cơ dứt điểm đưa bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, bàn thắng của Văn Toàn không được công nhận khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Quyết định của trọng tài biên gây ra những tranh cãi, bởi góc máy quay chậm cho thấy có vẻ như tiền đạo ĐT Việt Nam chưa rơi vào thế việt vị.

Chia sẻ trên VOV về tình huống nêu trên, cựu còi vàng Dương Văn Hiền cho biết: "Với góc quay đó người xem rất khó có thể kết luận Văn Toàn đã việt vị hay chưa, máy quay lia từ giữa sân xuống chứ không phải cắt ngang từ biên. Vì vậy, chúng ta có thể đã thấy hậu vệ Myanmar vẫn đứng ở dưới Văn Toàn.

Ở những tình huống như này, chúng ta phải tôn trọng quyết định của các trọng tài trên sân. Họ mới là người đứng gần, có quan sát rõ nhất, đặc biệt là trọng tài biên. Tôi biết các CĐV Việt Nam rất tiếc nuối, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận ngay cả khi Văn Toàn ghi bàn hợp lệ".

Trong khi đó, chia sẻ trên Thanh Niên, Giám sát trọng tài Bùi Như Đức cũng nhận định: "Trọng tài chính điều khiển khá tốt. Nhưng trợ lý đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng khi tước bỏ của chúng ta bàn thắng rất hợp lệ. Thật không thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta đành phải chịu vì không ai có thể thay đổi được quyết định của trọng tài".

Trọng tài biên căng cờ báo việt vị tình huống Văn Toàn ghi bàn là ông Phubes Lekpha, người Thái Lan. Được biết, ông Phubes Lekpha mới làm nhiệm vụ quốc tế trong năm nay và trận Việt Nam 0-0 Myanmar là lần thứ 2 ông cầm cờ.

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuu-coi-vang-viet-nam-chung-ta-can-ton-trong-trong-tai/20181120093422795