Cựu cố vấn cấp cao của Lầu Năm Góc khẳng định ông Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un nếu thắng cử

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong trường hợp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ông sẵn sàng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông McKeon - cố vấn lâu năm của ứng cử viên Biden, đồng thời từng đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách - cũng nhận định rằng cách tiếp cập của cựu Phó Tổng thống Mỹ đối với Triều Tiên sẽ khác với cách thức của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Ông Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un nếu thắng cử. Ảnh: TASS

Ông Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un nếu thắng cử. Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Yonhap, ông McKeon nói: “Tôi chắc chắn rằng mọi việc sẽ khác so với cách thức của chính quyền Trump. Ông Joe Biden hiểu rằng vấn đề Triều Tiên là tương đối phức tạp, và bạn không thể chỉ giải quyết vấn đề này bằng những cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo”.

Trong một diễn biến khác, mới đây, trong bài phát biểu trước người ủng hộ ông ở Pennsylvania ông Biden cho biết, chỉ có gian lận mới có thể gây ra thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây.

Theo ông Biden, công dân Mỹ cần phải bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, vì cách duy nhất mà đảng Dân chủ có thể thua là thông qua gian lận liên quan đến các điểm bỏ phiếu. Đồng thời, ông Biden nói rằng ông sẽ chấp nhận bất kỳ kết quả bỏ phiếu nào.

Trước đó, cuộc tranh luận thứ 2 giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vào ngày 15/10 đã bị hủy và chỉ còn một vòng đối đầu cuối cùng vào ngày 22/10.

Trong thông báo ngày 9/10, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) cho biết cuộc tranh luận thứ 2 giữa các ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đã bị hủy và ủy ban đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22/10 tại Nashville, bang Tennessee.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-co-van-cap-cao-cua-lau-nam-goc-khang-dinh-ong-biden-san-sang-gap-chu-tich-kim-jong-un-neu-thang-cu-120734.html