Cựu chủ tịch xã cùng thuộc cấp chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Trong vòng 4 năm, Ngô Phi Thâm cùng 2 thuộc cấp đã lập khống chứng từ, đưa nhiều người ngoài vào danh sách nhận lương để trục lợi 573 triệu đồng.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đắc Thành (41 tuổi), Lê Hoàn Vũ (37 tuổi) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 Cảnh sát đọc lệnh bắt Phạm Đắc Thành vào ngày 6/1. Ảnh: X.M.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Phạm Đắc Thành vào ngày 6/1. Ảnh: X.M.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên, ông Ngô Phi Thâm (55 tuổi, cùng ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, từ năm 2016 đến 2019, lợi dụng việc dân quân xã Duy Sơn được trợ cấp theo quy định từ ngân sách nhà nước, Ngô Phi Thâm (lúc đó là Chủ tịch UBND xã) đồng ý để Thành (lúc đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) và Vũ (Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã) đưa nhiều người không phải là dân quân tự vệ của xã trực thay người có trong danh sách.

Ngoài ra, 3 người này lập khống chứng từ để thanh toán chế độ trực.

Trong vòng 4 năm, số tiền 3 người chiếm đoạt từ ngân sách hơn 573 triệu đồng. Trong đó, hơn 384 triệu đồng là tiền lập khống chứng từ, còn lại là tiền trực sai người thụ hưởng.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-chu-tich-xa-cung-thuoc-cap-chiem-doat-hon-nua-ty-dong-post1170887.html