Cựu chủ tịch UEFA bị bắt để điều tra nhận hối lộ từ Qatar

Văn phòng công tố Pháp vừa tạm giam cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini vì vai trò của ông trong việc trao quyền cho Qatar đăng cai tổ chức World Cup 2022.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini. Ảnh: NYT

Việc lựa chọn Qatar làm nước tổ chức World Cup 2022 vẫn khiến nhiều người hoài nghi khi nước này chẳng có mấy lịch sử bóng đá.

Theo một báo cáo trước đó của Mediapart thì ông Michel Platini có thể đã nhận hối lộ từ Qatar để đưa ra quyết định trên.

Cảnh sát từ Văn phòng chống tham nhũng của Paris đã thực hiện lệnh bắt ông Platini trong sáng nay.

Huyền thoại bóng đá 1 thời cửa nước Pháp đã là Chủ tịch của EUFA từ năm 2007 tới năm 2015 trước khi bị Ủy ban kiểm tra của FIFA đình chỉ 4 năm vì nhiều vi phạm trong công tác. Cả ông và ông Sepp Blatter đều bị đình chỉ vì nghi án ông Platini nhận hối lộ 2 triệu USD theo chỉ đạo của ông Blatter.

Trước đó, ông Platini từng "bật mí" vào năm 2010 rằng ông có thể lựa chọn Mỹ làm quốc gia đăng cai.

Tuy nhiên sau một buổi gặp vào tháng 11/2010 tại dinh thự của Tổng thống Pháp thời bấy giờ Nicolas Sarkozy và hoàng tử Qatar, ông đã thay đổi quyết định của mình.

Ông liên tiếp phủ nhận rằng cuộc gặp này có ảnh hướng tới quyết định của ông và phủ nhận những cáo buộc vi phạm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuu-chu-tich-uefa-bi-bat-de-dieu-tra-nhan-hoi-lo-tu-qatar-post63812.html