Cựu chủ tịch TP Trà Vinh gây thất thoát 70 tỷ

Trong thời gian đương chức, nhóm bị can là lãnh đạo, cán bộ TP Trà Vinh đã câu kết 'cò đất' làm trái quy định, gây thất thoát ngân sách 70 tỷ.

Bị can Diệp Văn Thạnh

Bị can Diệp Văn Thạnh

Liên quan đến vụ sai phạm trong việc quản lý đất đai tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), Công an tỉnh Trà Vinh đã có kết luận điều tra đề nghị VKSND tỉnh Trà Vinh truy tố 15 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can trong vụ án gồm: Diệp Văn Thạnh (SN 1968, nguyên Chủ tịch); Trần Trường Sơn (SN 1976, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh); 6 bị can nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh gồm Nguyễn Văn Chiến (SN 1963, nguyên Trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng ủy phường 3, TP Trà Vinh); Lê Hữu Lễ (SN 1971, nguyên Phó phòng, hiện cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh); Lý Kiến Trung (SN 1971, nguyên Phó phòng), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1979, chuyên viên) và Trần Thanh Sơn (SN 1974, nguyên chuyên viên phòng hiện công tác UBND phường 9, TP Trà Vinh), Lâm PhoLa (SN 1976, công chức địa chính phường 7) và 7 đối tượng “cò đất” Trần Thanh Vũ (SN 1976, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh), Trần Mười (SN 1976, ngụ phường 9, TP Trà Vinh); Huỳnh Công Chúc (SN 1969) và Lê Hoàng Anh (SN 1991, cùng ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh); Trang Thị Xây (SN 1960), Phú Thanh Tâm (SN 1983, cùng ngụ phường 6, TP Trà Vinh) và Trầm Ngọc Long (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại-Dịch vụ Ngọc Long).

Theo kết luận điều tra, trong thời gian đương chức, các đối tượng trên đã câu kết “cò đất” tìm những người mua đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để lập thủ tục chuyển nhượng đất để miễn, giảm tiền sử dụng đất. Hồ sơ hoàn thành, các đối tượng chính sách làm thủ tục tặng cho các chủ đất làm thất thu ngân sách với số tiền lớn.

Quá trình điều tra, công an xác định, bị can Thạnh đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới ban hành văn bản trái với Quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ để miển giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định. Các bị can Chiến, Lễ và Trung với vai trò là Trưởng phòng đã thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ sai phạm để hưởng lợi.

Riêng Sơn, Nghĩa là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường không những không tố giác tội phạm mà còn tiếp tay cho cho “cò đất” trình văn bản miễn giảm tiền sử dụng đất cho Thạnh và Sơn ký gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo kết quả trưng cầu giám định tài chính 315 bộ hồ sơ, các cơ quan chức năng xác định, từ năm 2009 đến năm 2018, các đối tượng trên miễn giảm tiền sử dụng đất đối với 315 bộ hồ sơ sai quy định gây thất thoát với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Diệp Văn Thạnh, từ ngày 23/12/2009 đến ngày 27/6/2014 ký 29 hồ sơ gây thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng. Khi giữ chức Chủ tịch, Thạnh ký tiếp 10 hồ sơ gây thất thoát ngân sách gần 2,7 tỷ đồng. Sau đó, Thạnh ủy quyền cho Trần Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký 276 hồ sơ gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát hiện, 49 chủ đất đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh để khắc phục hậu quả với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2018, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chuyển kết luận kiểm tra về sai phạm trong việc quản lý đất đai tại TP Trà Vinh sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh.

Khẩn trương điều tra, từ tháng 6-2019 đến tháng 12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án và bắt giam các đối tượng trên.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuu-chu-tich-tp-tra-vinh-gay-that-thoat-70-ty-d470554.html