Cựu chủ tịch Real qua đời vì Covid-19

Cựu chủ tịch CLB Real Madrid Lorenzo Sanz đã qua đời vì căn bệnh Covid-19 vào tối 21-3 (giờ địa phương).

Trên mạng xã hội Twitter, con trai của ông Sanz là Lorenzo Junior đã xác nhận thông tin này. Anh đã miêu tả người cha đáng kính của mình là người của gia đình và Real là một phần của cuộc đời ông.

 Ông Lorenzo Sanz phát biểu trong một phiên họp của ban lãnh đạo Real năm 1999.

Ông Lorenzo Sanz phát biểu trong một phiên họp của ban lãnh đạo Real năm 1999.

Trang chủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Sanz, đồng thời khẳng định, Kền kền trắng sẽ sớm ghi nhận ông theo cách ông xứng đáng có được.

Được biết, vị doanh nhân tỷ phú phải nhập viện vì suy thận vào ngày 18-3. Sau đó, ông còn được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, ông Sanz còn bị huyết áp cao. Chính tiền sử bệnh nền như vậy khiến bệnh tình của ông Sanz nhanh chóng diễn biến nghiêm trọng.

Trong quá khứ, ông Lorenzo Sanz từng là Chủ tịch Real trong giai đoạn 1995-2005. Đây được coi là một trong những thời kỳ hoàng kim của Los Blancos với 6 danh hiệu, bao gồm cả 2 chức vô địch Champions League năm 1998 và 2000.

Ông Lorenzo Sanz và hậu vệ Michel Salgado nâng cúp vô địch Champions League năm 2000.

Lorenzo cũng là người đã mang về sân Santiago Bernabeu những nhà cầm quân lừng danh như Fabio Capello, Vicente del Bosque và chiêu mộ thành công các ngôi sao hàng đầu thời bấy giờ như Pedrag Mijatovic, Roberto Carlos, Clarence Seedorf.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang là điểm nóng của dịch Covid-19 tại châu Âu. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận gần 25.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.326 trường hợp tử vong.

NGÂN ANH (theo Dailymail)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cuu-chu-tich-real-qua-doi-vi-covid-19-612977