Cựu Chủ tịch Nissan lần đầu lên tiếng từ khi bị bắt giữ vì cáo buộc gian lận tài chính

Cựu chủ tịch Nissan - ông Carlos Ghosn - phủ nhận các cáo buộc gian lận tài chính, trong đó cho biết ông không có ý định làm các báo cáo sai.

Cựu chủ tịch Nissan - ông Carlos Ghosn. Ảnh: AFP.

Cựu chủ tịch gốc Brazil - người đứng đầu liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi - không phát biểu công khai kể từ khi bị bắt hôm 19.11.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, hôm 25.11, cựu Chủ tịch Carlos Ghosn nói với các công tố viên rằng, ông không có ý định khai báo thấp hơn mức thu nhập của mình trong các báo cáo tài chính.

Trong khi đó, cùng ngày, tại Pháp, Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire cho biết, hãng Renault đã tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ với tiền lương của Ghosn.

"Cơ quan quản lý mới của Renault đã bắt đầu một cuộc kiểm toán... nhắm vào những nghi vấn về chi trả và lạm dụng các tài sản của công ty nhằm đảm bảo rằng không có sự gian lận nào" - Bộ trưởng Kinh tế Pháp chia sẻ với đài truyền hình BFM. Ông Le Maire cho biết, việc kiểm toán mà sẽ mất vài ngày.

Bộ trưởng cho biết, Nhật Bản không cung cấp thông tin về các cáo buộc nhắm vào ông Ghosn.

Ông Carlos Ghosn bị sa thải khỏi cương vị Chủ tịch Nissan hôm 22.11. Các công tố viên cáo buộc ông Ghosn và đồng nghiệp Greg Kelly không khai báo đầy đủ mức thu nhập lên tới khoảng 5 tỷ yen (44 triệu USD).

Ông Greg Kelly cũng bác bỏ các cáo buộc, trong đó cho biết mức tiền lương của ông Ghosn được chi trả phù hợp.

Truyền thông Nhật Bản cho hay, Nissan đã thành lập một nhóm bí mật từ đầu năm nay nhằm điều tra các cáo buộc về gian lận tài chính.

Kyodo News dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, một nhóm nhỏ có tham gia của các thành viên hội đồng quản trị Nissan đã tiến hành cuộc điều tra nội bộ một cách bí mật do có những lo ngại về khả năng ông Ghosn hủy chứng cứ.

Nissan đã đẩy nhanh tốc độ điều tra để nhanh chóng lật đổ ông Ghosn trong bối cảnh ban lãnh đạo ngày càng lo ngại về kế hoạch xem xét lại hợp nhất vốn của Renaults-Nissan.

AFP cho hay, ông Ghosn có kế hoạch sáp nhập toàn diện dù các quan chức Nissan phản đối động thái này do lo ngại về mức độ kiểm soát của Renault dù công ty của Nhật Bản là bên chiếm ưu thế hơn trong liên minh.

Ông Ghosn hiện đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở Tokyo.

Hôm 21.11, việc giam giữ ông Ghosn sẽ gia hạn thêm 10 ngày nữa theo đề xuất của công tố viên.

Trong động thái khác, Nissan đang cân nhắc việc đệ đơn kiện dân sự với ông Ghosn về các khoản chi tiêu, Kyodo cho hay.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/cuu-chu-tich-nissan-lan-dau-len-tieng-tu-khi-bi-bat-giu-vi-cao-buoc-gian-lan-tai-chinh-643326.ldo