Cựu Chủ tịch Nissan đối mặt thêm nhiều tội danh

Thêm hai tội danh mới liên quan đến các sai phạm về tài chính của cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor, ông Carlos Ghosn. Động thái này khiến khả năng tại ngoại của ông Ghosn ngày càng xa vời.

Hai tội danh mới của ông Ghosn liên quan đến việc che giấu thu nhập cá nhân từ năm 2015 – 2018 và “vi phạm lòng tin” khi chuyển các khoản thua lỗ cá nhân sang tập đoàn Nissan.

Trước đó, cựu Chủ tịch Nissan Motor cũng đã phải đối mặt với cáo buộc che giấu thu nhập cá nhân trong 5 năm (tính đến tháng 3/2015), khi ông khai mức thấp hơn con số thực tế lên tới 5 tỷ yên (khoảng 46 triệu USD).

Những cáo buộc mới đồng nghĩa với việc cựu Chủ tịch Nissan Motors khó có khả năng được tại ngoại, vì cáo buộc "vi phạm lòng tin" được coi là tội danh nghiêm trọng ở Nhật Bản./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cuu-chu-tich-nissan-doi-mat-them-nhieu-toi-danh