Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá El Salvador bị dẫn độ sang Mỹ

Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá El Salvador, ông Reynaldo Vasquez, bị nhà chức trách Mỹ truy tố hồi tháng 12/2015 liên quan đến vụ tham nhũng nhiều triệu USD trong giới chức FIFA.

Ông Reynaldo Vasquez đã bị dẫn độ sang Mỹ . (Nguồn: nypost)

Ông Reynaldo Vasquez đã bị dẫn độ sang Mỹ . (Nguồn: nypost)

Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá El Salvador, ông Reynaldo Vasquez, đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc hối lộ liên quan đến vụ điều tra tham nhũng lớn trong Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Ông Vasquez từng giữ chức lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá El Salvador ( FESFUT) từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2010.

Ông này bị nhà chức trách Mỹ truy tố hồi tháng 12/2015 liên quan đến vụ tham nhũng nhiều triệu USD trong giới chức FIFA.

Ông Vasquez đã bị đưa ra trình diện tại tòa án ở Brooklyn, New York vào chiều 29/1 để nghe thông báo tội danh bị truy tố là nhận hối lộ liên quan đến việc bán bản quyền truyền hình các trận đấu của FIFA.

Công tố viên Kristin Mace cho biết luật sư đại diện cho ông Vasquez thông báo thân chủ của ông không nhận tội và sẽ nộp đơn xin được bảo lãnh tại ngoại. Nếu bị kết tội ở Mỹ, ông Vasquez có thể bị kết án tới 20 năm tù giam.

Cuối năm 2015, cảnh sát El Salvador đã bắt giữ ông Vasquez liên quan đến các cáo buộc tham nhũng từ Mỹ.

Ông Reynaldo Vasquez nằm trong danh sách hàng chục quan chức bóng đá mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố có dính líu đến nghi án nhận hối lộ khoảng 200 triệu USD. Trong đó ông Vasquez bị cáo buộc đã nhận hối lộ với những giao dịch liên quan đến bản quyền phát sóng vòng loại cho World Cup 2014 và 2018.

Cho đến nay, hơn 30 quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ và bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội tham nhũng./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-chu-tich-lien-doan-bong-da-el-salvador-bi-dan-do-sang-my/692519.vnp