Cựu chủ tịch Gỗ Trường Thành đã trả đủ tài sản cho công ty

Sau 3 năm kể từ ngày đạt thỏa thuận khắc phục hậu quả, ông Võ Trường Thành và con trai đã hoàn tất chuyển giao tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng cho công ty.

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa thông báo về việc cựu Chủ tịch Võ Trường Thành và con trai - Võ Văn Diệp Tuấn - đã hoàn tất chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với doanh nghiệp.

Đây là thỏa thuận đã được “vua gỗ” lấy ý kiến cổ đông từ tháng 3/2017 và là một trong những hành động nhằm khắc phục hậu quả do quản lý yếu kém gây thất thoát tài sản diễn ra tại Gỗ Trường Thành năm 2016.

Theo thỏa thuận 2 bên, ông Thành cùng con trai sẽ dùng nhiều tài sản đảm bảo để hoàn trả lại phần hàng tồn kho bị thiếu hụt gần 1.000 tỷ đồng của công ty. Trong đó bao gồm 15,4 triệu cổ phiếu TTF và hơn 57 tỷ đồng vốn thực góp tại các doanh nghiệp như Công ty CP Trường Thành, Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành, Nông Lâm Nghiệp Trường Thành, Phú Hữu Gia, Trường Thành Xanh...

Như vậy, sau 4 năm kể từ ngày phát hiện sai lệch nghiêm trọng về số lượng hàng tồn kho tại báo cáo tài chính và 3 năm kể từ ngày hai bên thỏa thuận khắc phục hậu quả, 2 cựu lãnh đạo tại Trường Thành đã hoàn tất việc bồi hoàn cho doanh nghiệp.

 Ông Võ Trường Thành, cựu Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Ảnh: Hải An.

Ông Võ Trường Thành, cựu Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Ảnh: Hải An.

Năm 2018, công ty cũng đã trình cổ đông kế hoạch đổi tên thành Công ty CP Total Furniture và vẫn lấy mã cổ phiếu là TTF. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty khẳng định sẽ chưa đổi tên khi vấn đề đền bù thiệt hại với cựu chủ tịch Võ Trường Thành chưa được giải quyết dứt điểm.

Gỗ Trường Thành từng là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ lớn nhất Việt Nam do ông Võ Trường Thành sáng lập và sở hữu.

Tuy nhiên, việc đầu tư lớn trong giai đoạn 2007-2008, trùng với thời điểm khủng hoảng kinh tế khiến hoạt động kinh doanh của công ty dần rơi vào khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính do hàng tồn kho và dư nợ vay cao.

Từng ghi nhận doanh thu lên tới 3.000 tỷ đồng vào năm 2011, kết quả kinh doanh của Gỗ Trường Thành bắt đầu suy giảm từ năm 2012 và thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

Tháng 5/2016, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát (công ty con của Tập đoàn Vingroup) đã chi ra 1.800 tỷ đồng để thâu tóm 49,9% vốn Gỗ Trường Thành. Vị trí Tổng giám đốc công ty gỗ này sau đó cũng được chuyển giao từ ông Võ Trường Thành sang bà Vũ Tuyết Hằng (nhân sự của Vingroup).

Vingroup thậm chí còn có kế hoạch nâng sở hữu tại đây lên 69% từ việc nhận mua cổ phiếu để cấn trừ nợ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị dừng lại khi Tân Liên Phát phát hiện ra giá trị hàng tồn kho thực tế của doanh nghiệp bị mất tới gần 1.000 tỷ đồng so với sổ sách.

Từ cuối tháng 11/2016 đến 4/2017, Tân Liên Phát đã liên tục bán ra cổ phiếu TFF để giảm lượng sở hữu tại đây xuống chỉ còn 4,83% (hiện giảm còn 2,25%). Cùng thời điểm, Công ty CP Xây dựng U&I của doanh nhân Mai Hữu Tín cũng bắt đầu mua gom cổ phiếu TTF và trở thành cổ đông lớn nhất. Vị trí cao nhất trong HĐQT doanh nghiệp sau đó cũng được chuyển giao cho ông Tín nắm giữ đến nay.

Báo cáo tài chính quý II/2020 của Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu nửa đầu năm đạt gần 626 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp trong kỳ này cũng đạt hơn 11 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 320 tỷ). Đây cũng là kỳ bán niên có lãi trở lại sau 2 năm liền trước lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ của Gỗ Trường Thành.

Trong năm nay, doanh nghiệp này dự kiến ghi nhận hơn 2.427 tỷ doanh thu, tăng gần 4 lần so với năm 2019. Lãnh đạo công ty cũng kỳ vọng chấm dứt mạch thua lỗ 2 năm liên tiếp với mức lợi nhuận trước thuế gần 70 tỷ đồng. Sau nửa năm, Gỗ Trường Thành mới đạt 26% chỉ tiêu doanh thu và chưa tới 15% kế hoạch lợi nhuận.

Quang Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-chu-tich-go-truong-thanh-da-tra-du-tai-san-cho-cong-ty-post1124413.html