Cựu chủ tịch ECB giúp 'gỡ rối' khủng hoảng chính trị Italy?

Ông Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được triệu hồi gặp mặt Tổng thống Italy nhằm để giải quyết khủng hoảng chính trị của nước này vào ngày 3/2.

Cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi

Cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi

Ông Draghi quốc tịch Italy với biệt danh “siêu Mario” từng nổi danh với việc đóng vai trò trong duy trì đồng tiền duy nhất của châu Âu, đồng euro khi ông còn là chủ tịch ECB.

Tổng thống Italy- Sergio Mattarella cho biết ông muốn sớm thành lập một chính phủ phi chính trị để dẫn dắt Italy vượt qua khủng hoảng kép (suy thoái kinh tế và đại dịch COVID-19). Quyết định này được đưa ra sau khi đàm phán nhằm hồi sinh liên minh cầm quyền do Thủ tướng Italy Giuseppe Conte dẫn đầu đã sụp đổ.

Tổng thống Mattarella cho biết Italy không có đủ khả năng để trải qua một cuộc vận động kéo dài nhiều tháng và bầu cử quốc hội sớm trong thời khắc nghiêm trọng này của đại dịch. Ông kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở quốc hội Italy hỗ trợ việc thành lập một chính phủ phi chính trị theo như ông gọi tên.

Gia Bảo

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuu-chu-tich-ecb-giup-go-roi-khung-hoang-chinh-tri-italy-n186340.html