Cựu chủ tịch của Barcelona bị bắt

Sau hàng loạt những hoạt động phi pháp của mình trong thời gian còn tại vị, cựu chủ tịch của Barcelona - Joseph Bartomeu vừa bị bắt giữ ở nhà riêng.

Cựu chủ tịch Barcelona - Josep Maria Bartomeu vừa bị bắt.

Cựu chủ tịch Barcelona - Josep Maria Bartomeu vừa bị bắt.

Theo đó, ông Josep Maria Bartomeu vừa bị lực lượng cảnh sát xứ Catalan - Mossos d'Esquadra bắt giữ vì dính líu đến vụ bê bối Barcagate nổ ra vào tháng 2-2020.

Bên cạnh cựu chủ tịch của Barcelona thì giám đốc điều hành Oscar Grau và luật sư Roman Gomez Ponti cũng bị bắt ở Camp Nou. Còn một cựu giám đốc khác Jaume Masferrer bị bắt tại nhà riêng.

Ngoài ra, cảnh sát Mossos d'Esquadra còn tiến hành khám xét văn phòng của Barcelona để tìm ra những bằng chứng liên quan đến bê bối Barcagate bị phanh phui cách đây hơn 1 năm.

Hai tội danh mà cảnh sát điều tra liên quan tới các quan chức cũ của Barcelona là tham nhũng và quản lý không công bằng.

Cảnh sát đang đến khám xét tại văn phòng làm việc của Bartomeu ở Camp Nou.

Cụ thể, trước đó vào hồi tháng 2-2020, ông Bartomeu bị tố cáo là đã đã thuê hẳn một công ty truyền thông để nói xấu nhiều cầu thủ trong đội trên mạng xã hội.

Thêm vào đó là việc những tài khoản ảo do công ty I3 Ventures lập ra còn chĩa mũi dùi công kích vào Xavi, HLV Guardiola, Carles Puyol cũng như 2 ứng viên thay thế vị trí của Bartomeu ở Barca là Victor Font và Joan Laporta. Việc làm của công ty I3 Ventures được cho là nhằm hạ uy tín của 2 nhân vật này.

Sau khi vụ lùm xùm trên bị phanh phui, Bartomeu và các trợ lý của ông đã lên tiếng phủ nhận tất cả. Tuy nhiên, vẫn có 8 thành viên của đội bóng đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát, dẫn dến một cuộc điều tra được tiến hành trong vài tháng qua.

Hiện tại, nhà chức trách dưới sự chỉ đạo của thẩm phán Alejandra Gil, đang hoàn tất công tác điều tra để sớm đưa vụ Barcagate ra ánh sáng.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuu-chu-tich-cua-barcelona-bi-bat-229780.html