Cựu Chủ tịch bị truy tố khung tử hình, 'đất vàng' Hadico hoang vắng đìu hiu

Ông Phan Minh Nguyệt - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hadico bị truy tố khung hình phạt cao nhất sau khi tham ô hàng chục tỷ đồng từ việc cho thuê nhà trái phép tại khu đất của tổng công ty.

Phần mặt đường dự án 202 Hồ Tùng Mậu được "phân lô" để cho thuê với giá cao.

Ki ốt bán hoa thuộc đất dự án được người dân thuê với giá 7-8 triệu đồng/tháng.

Khung cảnh nhếch nhác bên trong khu "đất vàng" rộng 10.000 m2 từng được "vẽ" dự án nhà ở cao tầng.

Rác và phế thải nằm tràn lan ngay cạnh khu đất làm mất mỹ quan đô thị.

Khu vực làm việc của cán bộ nhân viên Hadico đã xuống cấp trầm trọng.

Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (chi nhánh của Hadico) được giao hơn 400.000m2 đất trong đó có 370.000m2 là vườn quả Thanh niên, Vườn thực vật Hà Nội và 33.000m2 đất đường, mương nội bộ. Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Khu đất rộng chỉ được dùng để cho người dân tập thể dục.

Xung quanh hồ câu sinh thái là các chòi lá, nhà hàng, quán ăn phục vụ khách.

Khu tập thể vườn quả gồm nhiều căn nhà cấp 4, có nhà cho thuê với giá 2,5-3 triệu đồng/căn.

Người dân đấu thầu đất trong Vườn quả Từ Liêm của Hadico để trồng giống bưởi Diễn đặc sản.

Phần mặt đường dự án 202 Hồ Tùng Mậu được "phân lô" để cho thuê với giá cao.

Ki ốt bán hoa thuộc đất dự án được người dân thuê với giá 7-8 triệu đồng/tháng.

Khung cảnh nhếch nhác bên trong khu "đất vàng" rộng 10.000 m2 từng được "vẽ" dự án nhà ở cao tầng.

Rác và phế thải nằm tràn lan ngay cạnh khu đất làm mất mỹ quan đô thị.

Khu vực làm việc của cán bộ nhân viên Hadico đã xuống cấp trầm trọng.

Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (chi nhánh của Hadico) được giao hơn 400.000m2 đất trong đó có 370.000m2 là vườn quả Thanh niên, Vườn thực vật Hà Nội và 33.000m2 đất đường, mương nội bộ. Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Khu đất rộng chỉ được dùng để cho người dân tập thể dục.

Xung quanh hồ câu sinh thái là các chòi lá, nhà hàng, quán ăn phục vụ khách.

Khu tập thể vườn quả gồm nhiều căn nhà cấp 4, có nhà cho thuê với giá 2,5-3 triệu đồng/căn.

Người dân đấu thầu đất trong Vườn quả Từ Liêm của Hadico để trồng giống bưởi Diễn đặc sản.

Ngày 6/12, TAND Hà Nội đã đưa ông Phan Minh Nguyệt (55 tuổi, quê Quảng Bình), cựu Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội (NN&PTNT) cùng 5 đồng phạm ra xét xử tội Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyệt bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất - tử hình với tội Tham ô tài sản.

Ông Nguyệt nguyên là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) kiêm Tổng giám đốc trong giai đoạn 2005 - 2014. Đến tháng 1/2014 được bổ nhiệm làm Phó giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Hadico từ cuối năm 2005 đến đầu 2014, ông Phan Minh Nguyệt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cùng một số bị cáo phá dỡ dãy nhà kho tại Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm để xây 114 gian nhà, 14 gian ki-ốt để cho thuê trái phép thu về 42,9 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo để ngoài sổ sách và chi tiêu cá nhân hơn 17,7 tỷ đồng.

Hadico hiện có hàng chục chi nhánh trên địa bàn TP.Hà Nội và được giao quản lý nhiều khu đất lớn, trong đó có khu đất rộng 10.000m2 ngay mặt đường Hồ Tùng Mậu - cửa ngõ vào trung tâm Thủ đô, đây cũng chính là trụ sở và cửa hàng của Hadico.

Hoa Liên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cuu-chu-tich-bi-truy-to-khung-tu-hinh-dat-vang-hadico-diu-hiu-a350417.html