Cựu chiến binh vùng ĐBSCL làm theo lời Bác

Học và làm theo Bác luôn là tâm niệm của cựu chiến binh (CCB) các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Hơn 4 năm qua, các cấp Hội CCB vùng ĐBSCL đã lựa chọn những khâu đột phá và giải pháp thiết thực để gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) với nhiệm vụ chính trị của Hội và phát huy vai trò của CCB trong công tác, đời sống.

Bài 1: Thành tâm tưởng nhớ Bác

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha”
(Tố Hữu)

Trải bao năm tháng, tình cảm thiêng liêng dành cho Bác vẫn luôn khắc ghi trong tâm tưởng của nhân dân nói chung và của những CCB vùng ĐBSCL nói riêng. Những nén hương hằng ngày được thắp lên trước ảnh Bác, thể hiện niềm tin mãnh liệt của các CCB trong công cuộc xây dựng đất nước mà Bác Hồ đã lựa chọn và các CCB đang tiếp nối truyền thống của Người.

Câu lạc bộ “Thắp hương tưởng niệm Bác Hồ” ở Châu Thới

Hằng ngày, cứ đúng 16 giờ 30 phút đến 17 giờ, các CCB thuộc Chi hội CCB ấp Bà Chăng A (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đều thắp hương cho Bác. Những ngày lễ, Tết, các CCB còn đến vệ sinh khuôn viên Ðền thờ và hỗ trợ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động. Ðó là hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) “Thắp hương tưởng niệm Bác Hồ” từ 5 năm nay. CLB có 56 thành viên là CCB ở các ấp và hội viên các đoàn thể xã Châu Thới. Việc làm của CLB tạo được sức lan tỏa trong hội viên các đoàn thể và nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Khưu Tam Phước, Chi hội trưởng CCB ấp Bà Chăng A, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Các thành viên CLB phần nhiều làm nông, nhưng công việc bận rộn thế nào cũng đến thắp hương cho Bác. Một nén hương để tỏ lòng kính yêu Người; đồng thời qua đó, các CCB tự nhắc mình ra sức cống hiến, sống xứng đáng với niềm tin của nhân dân đối với người Bộ đội Cụ Hồ”.

Hằng ngày, các thành viên CLB “Thắp hương tưởng niệm Bác Hồ” (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đều đến Đền thờ thắp hương cho Bác.

Hằng ngày, các thành viên CLB “Thắp hương tưởng niệm Bác Hồ” (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đều đến Đền thờ thắp hương cho Bác.

Trong CLB “Thắp hương tưởng niệm Bác Hồ” có một thành viên rất đặc biệt là CCB Nguyễn Văn Khoa (Bảy Khoa, 70 tuổi). Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông Bảy Khoa công tác trong lực lượng Công an tỉnh. Sau đó, ông được điều động về bảo vệ Xã ủy Châu Thới. Tháng 4-1972, Huyện ủy Vĩnh Lợi chỉ đạo Xã ủy Châu Thới xây dựng Ðền thờ Bác Hồ. Tháng 5-1972, ông Khoa được Xã ủy phân công làm Ðội trưởng Ðội bảo vệ Ðền thờ. Ông Bảy Khoa kể: “Ðịch không muốn Ðền thờ trở thành biểu tượng khích lệ tinh thần kháng chiến của quân dân địa phương nên đêm ngày bắn pháo, ném bom để hủy diệt. Dù đối mặt với muôn vàn nguy hiểm nhưng tôi và đồng đội quyết tâm bảo vệ Ðền thờ Bác đến hơi thở cuối cùng”. Sau năm 1975, ông Bảy Khoa tham gia công tác trong lực lượng Công an xã đến ngày nghỉ hưu. Năm 1997, ông Bảy Khoa làm bảo vệ ở Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay. Khách đến Châu Thới viếng Ðền thờ đều được ông Bảy Khoa kể lại những kỷ niệm từ ngày Ðền thờ mới được xây dựng, về tình cảm nhân dân Châu Thới dành cho Bác trong kháng chiến và đến tận bây giờ.

Hơn 4 năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Bạc Liêu đã tham gia làm 496.500m đường giao thông, 417 cây cầu bê tông, hiến 65.768m2 đất làm các công trình phúc lợi. Cán bộ, CCB còn vận động xây dựng 299 căn nhà cho hội viên nghèo, đối tượng chính sách trị giá gần 5 tỉ đồng. Đồng thời vận động hơn 1,5 tỉ đồng để chăm lo cho con CCB và học sinh nghèo học giỏi; nhận đỡ đầu 115 hộ nghèo, hỗ trợ 5 thương binh; đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo 760 triệu đồng. Thực hiện Chỉ thị số 05, Hội CCB huyện Đông Hải xây dựng mô hình “Tuyến đường CCB”, Hội CCB thị xã Giá Rai có mô hình “CLB Phòng, chống tội phạm”…

Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tịch Hội CCB xã Châu Thới, cho biết: Ðể tỏ lòng thành kính lãnh tụ Hồ Chí Minh, hằng năm, Ban Chủ nhiệm CLB, Hội CCB xã đều phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm mừng Sinh nhật của Bác (19-5), tổ chức lễ dâng hương cúng Bác vào ngày 2-9. Hai năm nay, Ban Chủ nhiệm CLB rất cân nhắc và chọn ngày 21-7 (âm lịch) tổ chức Lễ giỗ Bác theo đúng truyền thống của người Việt Nam. Các hoạt động đều có đông cán bộ, hội viên CCB và người dân tham dự. Bên cạnh đó, vào các ngày lễ, Tết, Hội CCB xã Châu Thới và CLB còn tổ chức giáo dục truyền thống cho hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên và học sinh tại Ðền thờ Bác.

CCB Tây Đô nhớ về Người

Trong nhà CCB Trần Văn Bé (Ba Bé, 79 tuổi), ở ấp Thới Hiệp, xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ, có lập một bàn thờ Bác rất trang trọng bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Hằng ngày, ông Ba Bé đều thắp hương cho Bác để bày tỏ lòng thành kính. Hai bên bàn thờ Bác, treo câu đối: “Áo ấm cơm no nhớ ơn Ðảng - Ðộc lập tự do nhớ Bác Hồ”. Ðặc biệt, ảnh Bác Hồ trên bàn thờ là một bức tranh thêu, kích thước 50cmx60cm. Ðây là bức tranh do con gái và cháu ngoại thêu trong gần 3 tháng để tặng ông Ba Bé cách nay 3 năm. “Thời kháng chiến, tôi và đồng đội đều khóc khi nghe tin Bác Hồ đi xa. Yêu quý Bác, tôi đọc và thuộc nằm lòng 117 câu chuyện về tấm gương đạo đức của Người” - ông Ba Bé chia sẻ.

Suốt 11 năm qua, vào ngày 2-9, nhà của ông Ba Bé còn là nơi Chi hội CCB ấp Thới Hiệp tổ chức Lễ giỗ Bác Hồ. Ông Ba Bé kể, trước đây ông đã có ý nghĩ tổ chức Lễ giỗ của Bác nhưng còn đắn đo, vì ngày Bác Hồ qua đời đúng ngày Quốc khánh. Năm 2009, ông Ba Bé mạnh dạn đề xuất và được Chi hội CCB ấp, Hội CCB xã Ðông Thắng đồng ý. Từ đó đến nay, các CCB đều tập trung tại nhà ông Ba Bé trong ngày 2-9. Sau khi thắp hương tưởng nhớ Bác, ông Ba Bé đọc lại Di chúc của Bác hoặc chọn một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, kể cho cán bộ, hội viên CCB nghe. Kết thúc Lễ giỗ là bữa cơm thân mật do các CCB đóng góp. Năm đầu tiên tổ chức Lễ giỗ chỉ có các CCB trong ấp, nhưng đến nay có nhiều CCB ở các xã, thị trấn trong huyện đến dự. Ông Nguyễn Thanh Linh, Chủ tịch Hội CCB xã Ðông Thắng, cho biết: “Lễ giỗ Bác năm nay, chúng tôi sẽ có thêm phần hát Quốc ca và tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác cho các CCB xem. Bên cạnh đó, các CCB sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm của bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để mọi người cùng trao đổi, noi theo”.

11 năm qua, nhà của CCB Trần Văn Bé (ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) là nơi các CCB tổ chức Lễ giỗ Bác Hồ vào ngày 2-9.

Theo ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, Hội CCB thành phố phát động hội viên thể hiện tình cảm thiêng liêng dành cho Bác bằng việc làm thiết thực hằng ngày. Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố xây dựng mô hình “Rước ảnh Bác Hồ về thờ nơi trang trọng trong nhà” từ giữa năm 2010. Ðến nay, 100% gia đình CCB và hơn 90% hộ dân có thờ ảnh Bác. Hội CCB các cấp còn vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo rước ảnh Bác Hồ về thờ tại các cơ sở thờ tự. Gần đây, Hội CCB tiếp tục tổ chức cho hội viên, người dân đổi ảnh Bác đã cũ, bổ sung ảnh mới cho các gia đình. Ðặc biệt, trong các hoạt động Tết Quân Dân, bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội CCB đều tặng ảnh Bác Hồ cho các gia đình CCB, người dân. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, năm 2016, Hội CCB thành phố nhân rộng mô hình “Hội CCB kết nghĩa với trường học” để đem những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác đến với học sinh. Ðến nay, các Hội CCB đã kết nghĩa với 87 trường học, trung tâm giáo dục
thường xuyên.

Thành tâm tưởng nhớ Bác, các cấp Hội CCB ở ĐBSCL biến tình cảm thành hành động. Tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 trong Hội CCB các tỉnh, thành phía Nam (7-2020), Thiếu tướng Nguyễn Thành Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam, đánh giá: “Việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong CCB các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói riêng và phía Nam nói chung đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi CCB, mỗi cấp Hội. Nội dung học tập, làm theo và giải pháp thực hiện tương đối phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, các năm 2019, 2020, các Hội CCB tỉnh, thành đã xây dựng nhiều mô hình hay, có nhiều điển hình tốt, tạo được sự lan tỏa sâu rộng”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Bài 2: Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cuu-chien-binh-vung-dbscl-lam-theo-loi-bac-a124893.html