Cựu chiến binh với phong trào 'Thắp sáng đường quê'

Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã chỉ đạo Hội CCB các xã, phường căn cứ điều kiện cụ thể tham mưu cho lãnh đạo đề xuất kế hoạch tổ chức hiệu quả phong trào 'Thắp sáng đường quê' gắn với với phong trào thi đua 'CCB gương mẫu' ở địa phương mình.

Đoạn đường điện ánh sáng do Hội Cựu chiến binh xã Điền Công quản lý.

Triển khai chỉ đạo của trên, Hội CCB các xã, phường đã khảo sát thực tế những khu dân cư đang thiếu ánh sáng điện đêm ở các nhánh đường nhỏ lẻ, tổ chức tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể đã lắp đặt hơn 11km đường điện với hơn 360 bóng đèn, bằng tổng kinh phí 126 triệu đồng. Riêng CCB đã đóng góp gần 10 triệu đồng và 510 ngày công, tạo ra 7 tuyến đường điện phục vụ cho 1.570 hộ dân. Tiêu biểu cho phong trào này là Hội CCB các phường Phương Đông, Phương Nam, Vàng Danh và xã Điền Công, mỗi đơn vị đã cùng bà con lắp đặt từ 600 đến 3.600m đường điện chiếu sáng, đóng góp có hiệu quả vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở địa phương.

Bài và ảnh: ĐINH QUANG HUY

(phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuu-chien-binh-voi-phong-trao-thap-sang-duong-que-553578