Cựu chiến binh Việt Nam tích cực thực hành theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) các cấp đã tích cực noi theo gương Bác, gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia tích cực và hiệu quả trên các trận tuyến: Đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; gương mẫu trong xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm... góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989/6-12-2018).

Ở khu phố 2, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hơn một năm qua, Hội CCB và Đoàn thanh niên phường phối hợp triển khai mô hình “Cán bộ, hội viên CCB tham gia chức danh Bí thư danh dự Chi đoàn thanh niên khu phố, ấp”. Được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư danh dự Chi đoàn thanh niên khu phố, CCB Nguyễn Hữu Sáng luôn nêu cao trách nhiệm, phối hợp với chi đoàn thanh niên và các đoàn thể trên địa bàn tích cực đến từng gia đình tuyên truyền, vận động phụ huynh để con em tham gia sinh hoạt đoàn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, như: Dọn vệ sinh trụ sở khu phố và các con hẻm; thăm và tặng quà các gia đình người có công vào các dịp lễ, tết; tuyên truyền truyền thống cách mạng địa phương cho đoàn viên, thanh niên… CCB Nguyễn Hữu Sáng tâm niệm: “Mình học tập, noi theo gương Bác thì phải cụ thể những việc làm thiết thực. Nay tuổi đã cao mà chi hội và các cháu đoàn viên, thanh niên còn yêu quý thì mình phải ra sức làm, đó cũng là phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội Cựu chiến binh xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với Hội CCB tỉnh Sơn La, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp đặc điểm từng địa bàn với từng nhiệm vụ cụ thể như: “Xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” của CCB huyện Mộc Châu; “Khắc phục khó khăn do thiên tai, ổn định cuộc sống” của CCB huyện Mường La; “Xây dựng nông thôn mới” của CCB huyện Phù Yên... Hội CCB tỉnh Nghệ An cụ thể hóa học tập, noi theo gương Bác trong chủ động nắm bắt tình hình một số đối tượng lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá, gây bất ổn về an ninh-trật tự; kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp hội và từng cán bộ, hội viên. Tổ chức hội các cấp đã lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét phân loại tổ chức hội trong sạch vững mạnh và hội viên CCB gương mẫu. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của hội CCB đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong nêu gương trước cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác”.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cuu-chien-binh-viet-nam-tich-cuc-thuc-hanh-theo-guong-bac-556231