Cựu chiến binh Việt Nam hiến hàng triệu mét đất làm đường

Trong 2 năm qua, Hội CCB Việt Nam đã xây dựng nhiều mô hình đảm bảo trật tự ATGT, hiến hàng triệu m2 đất để xây dựng đường.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện CCBVN tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông khu vực phía Bắc

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện CCBVN tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông khu vực phía Bắc

Sáng 26/11, tại Ninh Bình, Hội cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) phối hợp với Ủy Ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2018-2020) thực hiện cuộc vận động “CCBVN tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông”.

Hội nghị nhằm đánh giá lại khả năng của cấp cơ sở về việc thực hiện chương trình phối hợp để triển khai các giải pháp trong những năm tiếp theo

Ngày 19/7/2018, Trung ương Hội CCBVN và Ủy Ban ATGT Quốc Gia đã ký Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023.

Trong 2 năm qua, Hội CCBVN cùng với Ủy Ban ATGT Quốc gia tổ chức các lễ phát động phong trào cựu chiến binh VN gương mẫu tham gia, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn TTAGT và xây dựng văn hóa giao thông tại các khu vực Bắc, Trung, Nam (Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Dương). Ngoài ra, Hội CCBVN cũng chỉ đạo các tỉnh, thành Hội trên cả nước thực hiện nghiêm pháp luật về ATGT, mỗi cựu chiến binh là một tấm gương sáng về TTAGT.

Ông Nguyễn Trong Thái - Chánh văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Đến nay, các tổ chức Hội CCB cơ sở đã tổ chức để 100% cán bộ, hội viên ký cam kết không vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi vào đường cấm, không vượt đèn đỏ, không chở quá số người quy định…

Thực hiện cuộc vận động “CCBVN tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông”, các cấp Hội đều chú trọng phát triển, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động có hiệu quả như: Tổ tự quản; Đội cứu nạn ATGT; Cổng trường bình yên; Chi hội CCB nói không với rượu bia khi lái xe…

Hầu hết tại các tỉnh, thành, Hội đều có mô hình tốt, tiêu biểu như: Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp…

Trong đó, Hội CCB tỉnh Đồng Nai có 320 tổ CCB tự quản với 2.306 hội viên tham gia, vận động nhân dân, CCB đóng góp 4,3 tỷ đồng và 712 công lao động làm đường giao thông nông thôn. Hội CCB tỉnh Thái Nguyên có 304 tổ CCB tự quản về ANTT gắn liền với ATGT, 495 gia đình CCB tham gia hiến 74.719m2 đất với 13.305 ngày công và hơn 353 triệu đồng làm đường liên thôn, liên xã. Hội CCB tỉnh Thanh Hóa là nơi khơi nguồn nhiều mô hình tốt, trong đó có mô hình CCB tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - tuyến QL1A đã được nhân rộng trong toàn tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCBVN

Cùng với việc đăng ký quản lý đoạn đường, khu phố ATGT, 2 năm qua CCB cả nước đã hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu ngày công để làm mới, sữa chữa, nâng cấp hàng chục km đường giao thông nông thôn, nhiều cầu cống. Đơn cử như Hội CCB xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre có 11 hội viên đã hiến 2.600m2 đất để xây dựng đường…

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCBVN cho biết: Qua 2 năm sau khi thực hiện cuộc vận động CCBVN tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông đã đạt được kết quả tốt. Trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội. Hơn 30 tỉnh, thành hội không có cán bộ, hội viên CCB bị TNGT do lỗi chủ quan gây nên, góp phần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Các tập thể, cá nhân có mô hình, tiêu biểu trong công tác đảm bảo TTATGT được Trung ương Hội CCBVN tằng bằng khen

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy Ban ATGT quốc gia nhấn mạnh: Những năm qua Hội CCBVN đã thực hiện rất tốt cuộc vận động CCB tham gia giữ gìn và xây dựng văn hóa giao thông. Hội đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình tốt, gương CCB tiêu biểu trong việc đảm bảo TTATGT, hiến hàng triệu m2 đất, ngày công xây dựng hạ tầng giao thông.

"Đây là những ảnh đẹp và xúc động thể hiện tinh thần của người lính cụ Hồ. Trong 2 năm qua, Ủy Ban ATGT cũng đã ban hành nhiều văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị phối hợp với các Hội CCB để tham gia đảm bảo TTATGT. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật ATGT nhằm nâng cao ý thức người tham gia gia thông...", ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, trong thời gian qua, ý thức về nồng độ cồn được nâng cao tuy nhiên diễn biến còn phức tạp nên đề nghị Hội CCB cả nước thực hiện 4 không: Không uống rượu bia khi lái xe; Không mời, ép người khác uống rượu bia khi biết họ lái xe; Không ngồi lên xe người đã uống rượu bia và không đi trên xe có lái xe sử dụng rượu bia.

"Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục nhân rộng các mô hình tiêu biểu về ATGT, vận động gia đình CCB tham gia bảo vệ, ATGT ở các vùng nông thôn với mong muốn kéo giảm TNGT", ông Thái nói thêm.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết, Hội CCBVN cũng đã trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia gìn giữ trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông.

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/cuu-chien-binh-viet-nam-hien-hang-trieu-met-dat-lam-duong-d487226.html