Cựu chiến binh TP Uông Bí tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh

Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) TP Uông Bí luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân.

Tổ an ninh nhân dân Khu phố 6, phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) họp đánh giá tình hình phân công nhiệm vụ cho tổ viên.

Tổ an ninh nhân dân Khu phố 6, phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) họp đánh giá tình hình phân công nhiệm vụ cho tổ viên.

Là phường trung tâm của thành phố, Quang Trung có gần 900 hội viên CCB sinh hoạt tại 14 chi hội và 110 phân hội. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Hội CCB phường Quang Trung, cho biết: Xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng là hoạt động xuyên suốt, nên hằng năm chúng tôi bám sát chỉ đạo của Hội CCB thành phố, Đảng ủy phường để triển khai chủ trương, nghị quyết đến các chi hội và hội viên. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường vững vàng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, hội viên, đảng viên trong các chi hội trên địa bàn phường cùng đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tích cực tham gia vào cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Hiện nay, trên địa bàn phường có trên 30 hội viên tham gia cấp ủy giữ các chức danh bí thư chi bộ, khu trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận khu phố.

Điều đó khẳng định vai trò nòng cốt của CCB trong việc tham mưu lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hội CCB phường thường xuyên quan tâm, chú trọng phát triển hội viên, năm 2020 có 29 hội viên được kết nạp mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội CCB phường Thanh Sơn có 11 chi hội, với tổng số 612 hội viên sinh hoạt tại 65 phân hội. Số lượng hội viên là đảng viên có 209 người, trong đó có 55 người tham gia cấp ủy, chính quyền tại tổ dân, khu phố.

Nổi bật nhất trong công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn phường thời gian qua, đó là Hội đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, khu phố xây dựng 3 mô hình: Cổng trường an toàn giao thông, Tổ an ninh nhân dân và Tổ an ninh tự quản với sự tham gia 67 hội viên CCB.

Hội CCB phường Quang Trung (TP Uông Bí) gặp gỡ tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ môi trường tổ dân, khu phố.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội CCB phường Thanh Sơn, cho biết: Chúng tôi thường xuyên cử hội viên cùng các lực lượng tham gia hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trường học trên địa bàn phường; các Tổ an ninh nhân dân và Tổ an ninh tự quản phối hợp với công an, quân sự phường, bảo vệ dân phố cùng nhân dân thường xuyên tuần tra, tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát hiện, ngăn ngừa tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm trên địa bàn; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn khu phố, tạo niềm tin tưởng cho nhân dân.

Hội CCB TP Uông Bí, hiện có tổng số 5.234 hội viên tại 24 cơ sở hội, sinh hoạt ở 100 chi hội trên địa bàn thành phố. Hiện nay Hội đã kiện toàn tổ chức bộ máy tham gia vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở với hàng nghìn hội viên là bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố; cán bộ chủ chốt của đoàn thể ở thôn, khu, tổ dân phố.

Năm 2020, trên địa bàn thành phố có 1.446 hội viên là đảng viên, trong đó có 160 đồng chí tham gia cấp ủy thôn, khu phố giữ các chức danh bí thư chi bộ, khu trưởng, phó bí thư, trưởng ban công tác mặt trận...

Ông Trần Xuân Đông, Chủ tịch Hội CCB TP Uông Bí, cho biết: Hội CCB thành phố xác định, công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hội. Hội thường xuyên chăm lo, giáo dục, quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên. Điều đó đã rèn luyện cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường, tư tưởng kiên định, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cán bộ hội viên Hội CCB thành phố luôn gương mẫu chấp hành cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống tư tưởng công thần, bè phái cục bộ, quan liêu, tham nhũng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202101/cuu-chien-binh-tp-uong-bi-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-bao-ve-dang-chinh-quyen-vung-manh-2518160/