Cựu chiến binh quận Ô Môn thi đua gương mẫu

Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ô Môn đã gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội với phong trào thi đua 'CCB gương mẫu'. Hằng năm, các cấp Hội đều hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đồng thời phát huy vai trò của Hội CCB trong động viên hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) vươn lên ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chủ chăm sóc đàn ong.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chủ chăm sóc đàn ong.

Năm 2017, Hội CCB phường Thới An có 11 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo. Hội CCB phường đã giúp các hội viên vay 210 triệu đồng để chăn nuôi, mua bán… Đến nay, có 7 hội viên thoát nghèo. Gần 3 năm qua, Hội CCB phường Thới An còn hỗ trợ CCB vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành lập các tổ góp vốn xoay vòng, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… giúp hội viên nâng cao mức sống. Bên cạnh đó, Hội CCB phường Thới An còn hỗ trợ 709 CQN vay vốn để phát triển kinh tế cũng như thường xuyên củng cố các Câu lạc bộ CQN ở 18 khu vực. Theo ông Nguyễn Văn Thê, Chủ tịch Hội CCB phường, Hội còn 4 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo do không có đất sản xuất, tuổi cao, sức khỏe yếu. Vì vậy, Hội CCB phường thường xuyên vận động hội viên, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp hội viên khi gặp khó khăn đột xuất. “Chúng tôi đang vận động giúp 1 hội viên thuộc hộ cận nghèo xây dựng nhà ở” - ông Thê nói.

Phát huy vai trò CCB gương mẫu, cán bộ, hội viên CCB phường Thới An tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Hiện nay, hội viên Hội CCB phường xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Điển hình như CCB Nguyễn Văn Chủ, ở khu vực Thới Thuận, xây dựng thành công mô hình nuôi ong lấy mật. Trước đây, ông Chủ sống bằng nghề mua bán hàng hóa trên sông. Năm 2016, ông đầu tư nuôi ong lấy mật. Hiện nay, thu nhập của gia đình ông Chủ đạt 10-20 triệu đồng/tháng. Trừ thời gian đưa ong đi lấy mật ở xa nhà, CCB Nguyễn Văn Chủ đều sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động làm cầu, đường giao thông ở địa phương. Không những tích cực trong công tác Hội, ông Chủ còn tham gia Ban Bảo vệ dân phố phường. Hằng đêm, ông đều cùng các bảo vệ dân phố tuần tra, canh gác ở các khu vực. Ông Chủ cho biết: “Lúc này mưa nhiều nên tôi chỉ nuôi 50 thùng ong, chủ yếu dưỡng sức đàn ong. Qua tháng 10, tôi sẽ làm thêm thùng để tăng lượng mật ong cũng như sáp ong cung cấp cho công ty làm nến”.

Theo ông Lương Thanh Hải, Chủ tịch Hội CCB quận Ô Môn, trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB quận đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho hội viên. Trong đó, Hội CCB đã giúp 100% CCB thuộc diện hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Các cấp Hội thường xuyên giáo dục, động viên CCB, CQN nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững quan điểm, lập trường; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân cùng thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB quận không có CCB, CQN vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Hội CCB các phường đều xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, như: Hội CCB phường Châu Văn Liêm có mô hình “Đồng cảm, sẻ chia”, “Con đường đẹp”; mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” của Hội CCB phường Long Hưng; mô hình “Tổ hợp tác trồng cây ăn quả” của Hội CCB phường Thới Long…

Thời gian tới, Thường trực Hội CCB quận tiếp tục chỉ đạo các Hội cơ sở tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ, chuyên môn; xây dựng Hội cơ sở vững mạnh; vận động và hỗ trợ hội viên CCB, CQN xây dựng, sửa chữa nhà ở… Bên cạnh đó, Hội CCB quận phát động cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các công trình xây dựng đô thị văn minh ở các phường.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cuu-chien-binh-quan-o-mon-thi-dua-guong-mau-a125663.html