Cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ gặp mặt truyền thống

Ngày 27/4, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Ban Liên lạc cựu chiến binh (CCB) Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975- 2021).

Tham dự có Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Bộ CHQS và một số ban, ngành tỉnh. Cùng dự có một số tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, CCB Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của quân và dân ta. Trong giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng chục vạn thanh niên Bắc Giang vượt Trường Sơn, băng qua lửa đạn chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, cán bộ, chiến sĩ quê Bắc Giang đã kề vai, sát cánh cùng đồng đội và nhân dân anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975.

Trở về đời thường, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", CCB Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống; thăm, tặng quà hội viên khó khăn; phối hợp giải quyết chế độ chính sách; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương. Đặc biệt, Ban Liên lạc đã tổ chức xây tặng 20 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa 18 căn nhà cho thương binh, gia đình chính sách… với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Trần Đơn bày tỏ xúc động, từ hào về truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, trong đó có sự hy sinh xương máu của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quê Bắc Giang tại chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với hoạt động của Ban liên lạc CCB Quân Giải phóng Miền Đông Nam Bộ, tạo điều kiện để các CCB có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách. Đồng chí mong muốn các CCB luôn giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Thượng tướng Trần Đơn (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc cựu chiến binh (CCB) Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả các CCB Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang đạt được trong những năm qua. Dù nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tích, nhiễm chất độc da cam/dioxin, cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng luôn thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt truyền thống.

Đồng chí mong muốn các CCB Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tiếp tục tích cực tham gia và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; thường xuyên giúp đỡ nhau về tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích, gương mẫu trong gia đình và giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Phạm Đoàn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/357768/cuu-chien-binh-quan-giai-phong-mien-dong-nam-bo-gap-mat-truyen-thong.html