Cựu chiến binh ở Quảng Ngãi đóng góp hơn 250 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Tính đến ngày 13-4, Hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi đã đóng góp ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 được 251 triệu đồng, ngoài ra, hội viên còn ủng hộ qua tin nhắn quỹ phòng chống dịch.

Ông Phạm Văn Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQVN, thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, hội viên Hội Cựu chiến binh đã đóng góp ủng hộ vào quỹ phòng, chống dịch bệnh được 251 triệu đồng, ngoài ra các hội viên ủng hộ qua tin nhắn. Hội Cựu chiến binh các địa phương phối hợp các hội, đoàn thể địa phương tham gia có trách nhiệm với công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Hội Cựu chiến binh từng địa phương đã chủ động phối hợp với công an, xã đội, y tế, dân phòng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Qua đó, giải thích, vận động đến khai báo y tế và thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định.

Cựu chiến binh Đỗ Đình Việt, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cựu chiến binh Đỗ Đình Việt, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong đó, tại các vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Tây cùng chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, ngăn chặn kịp thời 8 gia đình tập trung đông người tổ chức làm “lễ ăn trâu”. Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Hà phát huy mô hình hòa giải chống mê tín dị đoan “cúng dịch bệnh” trong phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các Hội Cựu chiến binh huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ hỗ trợ cho hội viên 2.730 khẩu trang, phối hợp vận động 61 hộ gia đình không tổ chức việc cưới, hỏi cho con. Cựu chiến binh phát 27.000 tờ rơi, 18.000 khẩu trang cho nhân dân phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, các cựu chiến binh tham gia công tác tuyên truyền qua phương tiện truyền thanh, di động, tham gia tại các điểm chốt chặn, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, phương tiện đi lại.

Ông Đỗ Đình Việt, một cựu chiến binh (55 tuổi, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), ông vẫn hằng ngày túc trực ở chốt kiểm tra cùng các đoàn viên thanh niên.

Ông Việt nói: “Ngày xưa tôi tham gia mặt trận chiến trường Campuchia, khi xuất ngũ năm 1987, tôi về địa phương làm công tác Chi hội Cựu chiến binh, tôi thấy các bạn trẻ tham gia để phòng chống dịch bệnh nên đã cùng tham gia để cùng xã hội nêu cao tinh thần phòng chống dịch quyết liệt, chống dịch như chống giặc”.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-chien-binh-o-quang-ngai-dong-gop-hon-250-trieu-dong-phong-chong-dich-covid19-656959.html