Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn: Doanh nhân gương mẫu, sản xuất, kinh doanh giỏi

Sau hơn bốn năm, trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, xuất ngũ về quê hương (thôn Đông, Cảnh Thụy, Yên Dũng), cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Sơn bắt đầu sự nghiệp của riêng mình, đi học nghề, làm dịch vụ phát triển kinh tế hộ rồi thành lập công ty tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.

Ngoài phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho ngân sách địa phương, ông còn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động trách nhiệm với cộng đồng, nhiều lần được các cấp chính quyền, ngành, Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, danh hiệu “CCB gương mẫu, sản xuất, kinh doanh giỏi”.

 CCB, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Sơn (thứ hai từ phải sang) trao 200 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021 huyện Yên Dũng.

CCB, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Sơn (thứ hai từ phải sang) trao 200 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021 huyện Yên Dũng.

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, tháng 3/1979, Nguyễn Văn Sơn nhập ngũ. Kết thúc hai tháng huấn luyện, chàng trai 20 tuổi được biên chế vào Đại đội thông tin C18, Trung đoàn 460, thuộc Sư đoàn 338 đơn vị chiến đấu giữ chốt tại huyện Đình Lập (Lạng Sơn). Không kể hết những nỗi vất vả, khó khăn, gian khổ nơi tuyến đầu chống giặc nhưng Nguyễn Văn Sơn vẫn vững vàng vượt qua với ý trí “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

Kết thúc bốn năm nơi tuyến lửa, được xuất ngũ, người CCB trẻ mong muốn được góp sức mình làm kinh tế giúp gia đình, xây dựng quê hương. Thời gian đầu, loay hoay với đồng ruộng, cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn. Làm gì để có thể phát triển kinh tế lâu dài? Nghĩ vậy năm 1986, Nguyễn Văn Sơn quyết định đi học lái máy cẩu, Trường Cơ giới Việt Xô tại Xuân Hòa (Hà Nội).

Tốt nghiệp bằng lái máy cẩu bậc 3/7 năm 1990, về quê lập nghiệp với vốn “nghề” trong tay, ngoài làm ruộng, anh đầu tư mua lại những chiếc máy nổ, máy xay xát cũ hỏng, khôi phục lại tạo xưởng xay xát gạo phục vụ nhân dân địa phương, kết hợp chăn nuôi lợn, đồng thời mua thêm ô tô tải để vận chuyển thuê và mở cửa hàng bán buôn, bán lẻ phân bón, vật liệu xây dựng, kinh tế gia đình dần dần có của ăn của để.

Khi Luật Doanh nghiệp được ban hành, 6/2001, Công ty TNHH Xây dựng Hương Tiến được thành lập với vốn điều lệ 2 tỷ đồng do anh làm giám đốc. Với phương châm đúc kết từ khi còn trong quân ngũ, đối với việc gì cũng vậy sự tận tụy, ham học hỏi và lòng nhiệt tình của người đứng đầu là yếu tố quyết định thành công. Vì vậy vượt qua mọi khó khăn, anh tham gia đầy đủ các buổi học, tìm hiểu về kinh doanh, tự rút kinh nghiệm thực tế, xây dựng cho được mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo môi trường kinh doanh tin tưởng, uy tín với các đối tác.

Nhờ nỗ lực đó, Công ty TNHH Xây dựng Hương Tiến không ngừng phát triển, thị trường mở rộng trong và ngoài tỉnh, từ một doanh nghiệp nhỏ đã trở thành Công ty kinh doanh đa ngành, gồm các lĩnh vực: Cho thuê nhà xưởng, cho thuê ki ốt bán hàng, cho thuê sân bóng đá mi ni, kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng và kinh doanh xăng dầu với vốn điều lệ tăng từ 2 tỷ đồng lên 21 tỷ đồng.

Với cơ sở vật chất và phương tiện hiện có Công ty bảo đảm việc làm ổn định cho 45 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng và tạo việc làm cho hơn 200 lao động thời vụ có thu nhập 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Những năm gần đây (từ 2017 - 2020), doanh thu của Công ty tăng trưởng nhanh, đóng góp cho ngân sách cũng lớn dần. Nếu như năm 2017 đạt doanh thu 73 tỷ đồng thì năm 2020 con số này đã là 105 tỷ đồng, nộp ngân sách cũng tăng từ 444 triệu đồng lên 1,12 tỷ đồng.

Ngoài chăm lo phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hương Tiến Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Yên Dũng còn làm tốt công tác an sinh xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, như: Ủng hộ quỹ vì người nghèo, tết vì nghèo (hàng chục đến hàng trăm suất mỗi năm); ủng hộ, thăm hỏi hội viên Hội doanh nhân cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; góp quỹ khuyến học thôn, dòng họ; tham gia đóng góp đầy đủ các phong trào quyên góp, từ thiện của địa phương, như: ủng hộ đồng bào miền Trung, quỹ phòng, chống dịch Covid -19… Tổng mức đóng góp 200 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Ghi nhận những thành quả đó, Công ty TNHH Xây dựng Hương Tiến và cá nhân Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Sơn được các cấp, ngành, các tổ chức hội tặng thưởng nhiều danh hiệu. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến 2020, Cục Thuế tỉnh tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu”; “doanh nhân tiêu biểu”; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen (2018, 2019); Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Việt Nam tặng Bằng khen (2018, 2019, 2020) về thành tích gương mẫu, sản xuất, kinh doanh giỏi; Ban hấp hành CCB Việt Nam tặng Bằng khen và danh hiệu “Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương” và “doanh nhân CCB gương mẫu, làm tốt công tác an sinh xã hội” (2018, 2019, 2020).

Cá nhân Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Nguyên Văn Sơn, còn được Hội CCB tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết 5 năm phát triển doanh nghiệp CCB Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Minh Nam

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/357888/cuu-chien-binh-nguyen-van-son-doanh-nhan-guong-mau-san-xuat-kinh-doanh-gioi.html