Cựu chiến binh khối CCQ&DN Hà Tĩnh gương mẫu thi đua yêu nước

Sáng nay (10/8), Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh long trọng tổ chức đại hội thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' lần thứ III, giai đoạn 2014 - 2019.

Đại biểu dự đại hội

Hội Cựu chiến binh (CCB) khối CCQ&DN Hà Tĩnh hiện nay có 40 tổ chức hội với 602 hội viên. Thời gian qua, Hội CCB các đơn vị đã lồng ghép hoạt động hội với phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, cơ quan, doanh nghiệp như: “Xây dựng văn hóa công sở”; “Văn hóa doanh nghiệp”; “Lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến - sáng chế”; “Duy trì, thực hiện chuẩn 5S và thực hiện quy trình bán hàng 5 bước”...

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Trên từng cương vị công tác, các hội viên đã góp phần tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tỉnh và các ban ngành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, CCB giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Phó Chủ tịch Hội CCB khối CCQ&DN Lê Ngọc Thanh báo cáo hoạt động hội giai đoạn 2014 - 2019.

Hội CCB khối đã vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 10 gia đình CCB và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, với tổng số tiền 335 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho hội viên thương binh và con liệt sỹ với tổng số tiền hơn 185 triệu đồng; tham gia chương trình xây dựng biển, đảo, nông thôn mới, ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai... với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội CCB Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh Nguyễn Văn Chung: Để phát huy tốt phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, cần phân công trách nhiệm cho từng hội viên một cách rõ ràng, gắn trách nhiệm các cá nhân với từng cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần gương mẫu của hội viên Hội CCB Việt Nam.

Phát huy tinh thần “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB khối CCQ&DN phấn đấu 100% hội viên đạt chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”; 100% tổ chức hội được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 30-40% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình CCB khó khăn từ 1-2 nhà/năm...

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới: Mỗi hội viên cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, hướng tới thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính thống nhất cao; dù ở đâu làm gì cũng phải nghĩ tới truyền thống của người Bộ đội Cụ Hồ.

Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải: Mong muốn thời gian tới Hội CCB khối tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tiếp tục tham mưu hiệu quả cùng xây dựng khối nói chung và các cơ quan, đơn vị nói riêng phát triển vững mạnh hơn.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 1 tập thể, 3 cá nhân đại diện Hội CCB khối tham dự đại hội cấp trên.

Ban Thường vụ Hội CCB khối tặng hoa chúc mừng các cá nhân, tập thể được bầu dự đại hội cấp trên.

Hội CCB khối cũng đã khen thưởng 2 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu". Trong ảnh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB khối Lê Văn Vinh trao giấy chứng nhận cho các tập thể xuất sắc.

Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Đình Hải và Phó Chủ tịch Hội CCB khối Nguyễn Đình Thuyên trao giấy chứng nhận cho các cá nhân xuất sắc.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/cuu-chien-binh-khoi-ccq-amp-dn-ha-tinh-guong-mau-thi-dua-yeu-nuoc/177323.htm