Cựu chiến binh gương mẫu học tập, làm theo Bác

Nói đến tổ dân phố Xuân Nhang 2, không mấy người không biết đến cơ sở sản xuất nguyên liệu bánh đậu xanh và sen xát tại số 53, ngách 207/103, phường Xuân Đỉnh.

Đó là xưởng sản xuất của gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Bằng và Đỗ Thị Sơn. Mấy năm gần đây, gia đình ông Bằng luôn được nêu gương là một trong những gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của Hội CCB phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Được hỏi về quá trình khởi nghiệp, ông Bằng vui vẻ kể: "Tôi nhập ngũ tháng 12-1974, năm 1982 chuyển ngành và năm 2009 được nghỉ mất sức; còn nhà tôi nhập ngũ năm 1977 và nghỉ hưu năm 2007". Nói đến nghề gia truyền (làm các loại mứt: Bí, đậu, dừa, khoai tây, cà rốt, sen…), ông Bằng chậm rãi nói: "Khi tôi nghỉ mất sức và đến ngày vợ tôi nghỉ hưu, chúng tôi đã quyết định khởi nghiệp bằng chính nghề truyền thống của cha ông ngay trên quê hương của mình, theo tinh thần “ly nông, bất ly hương”. Lúc đầu khó khăn lắm, với hơn 120m2 đất cha ông để lại, vốn ít, chúng tôi vay tiền ngân hàng, vay của anh em, bà con xóm giềng để làm nhà xưởng, mua nguyên liệu...".

Năm 1987, khi mới mở xưởng, quy mô còn nhỏ chỉ vài ba lao động trong gia đình với các đơn hàng đa dạng, nhưng đến nay ông bà Bằng-Sơn đã mở rộng sản xuất theo thời vụ mỗi năm gần hai tháng và chuyên sản xuất hai mặt hàng nguyên liệu chủ yếu là nhân đậu xanh và sen xát. Sản lượng thành phẩm hằng năm đạt từ 30 đến 50 tấn, lợi nhuận 50-70 triệu đồng/vụ.

Với tình đồng đội, nghĩa xóm, tình làng, gia đình ông bà Bằng-Sơn đã tiếp nhận nhiều lao động là con em của các CCB và bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào cơ sở làm việc, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Quang Uyên, Chi hội trưởng, Chi hội CCB tổ dân phố Xuân Nhang 2 cho biết: "Gia đình hội viên CCB Bằng-Sơn luôn mẫu mực, thương yêu nhau, các con cháu đều ngoan hiền, lao động, học tập tích cực; gắn kết với đồng chí, đồng đội, xóm giềng. Sản phẩm truyền thống của gia đình ông bà bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia đình ông Bằng nhiều năm đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", gia đình CCB gương mẫu, tiêu biểu...".

NGUYỄN NHÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cuu-chien-binh-guong-mau-hoc-tap-lam-theo-bac-603821