Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế

Trong những năm qua, các cựu chiến binh (CCB) xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ) luôn thực hiện tốt phong trào CCB gương mẫu phát triển kinh tế và giúp đỡ đồng đội. Nhờ đó, nhiều CCB có nguồn thu nhập ổn định và đời sống khá giả.

CCB Nguyễn Xuân Quề thu hoạch rau má tại vườn nhà.

CCB Nguyễn Xuân Quề thu hoạch rau má tại vườn nhà.

Hội CCB xã Châu Pha có 408 hội viên đang sinh hoạt tại 13 chi hội. Nhằm tạo điều kiện, khuyến khích hội viên thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, Hội đã triển khai phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ đó, nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế đã xuất hiện.

CCB Nguyễn Xuân Quề (SN 1944, hiện ngụ tại thôn Bàu Phượng, xã Châu Pha) là một trong những CCB như vậy. Năm 1992, ông cùng vợ, con rời quê hương Bắc Giang vào thôn Bàu Phượng lập nghiệp. Những năm đầu, vợ chồng ông phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Vừa làm vừa tích cóp, vợ chồng ông mua được 3ha đất. Trên diện tích đất này, ông trồng các loại rau, củ, quả và chăn nuôi heo. Nhận thấy cây rau má dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh, vốn đầu tư thấp, lại phù hợp với sức lao động nên từ năm 2012, vợ chồng ông đã trồng rau má trên diện tích 1.200m2. Ngoài ra, ông còn trồng thêm nghệ. Mô hình kinh tế này mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, gia đình ông Quề có cuộc sống khá giả. Các con của ông đều học hành thành đạt, có việc làm ổn định: 2 người con trai lớn đã lập gia đình, thành lập doanh nghiệp riêng, con gái út là công chức Nhà nước. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quề còn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và cung cấp giống rau má cho các hội viên CCB và nhân dân trong thôn để cùng phát triển kinh tế.

CCB Trần Đình Vận (SN 1959, ở tổ 1, thôn Tân Sơn, xã Châu Pha), Chủ nhiệm “CLB Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế” cũng là người thành công với mô hình kinh tế trang trại. Trên 1,3ha đất của gia đình, ông Vận đã “quy hoạch” thành từng khu riêng để trồng rau, bắp; đào ao nuôi cá; trồng cỏ nuôi bò, dê và làm chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, trang trại của gia đình ông đang nuôi 16 con bò thịt, 25 con dê, 200 con gà ta và 10.000 chim cút giống. Nhờ áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi nên đàn gia súc, gia cầm của gia đình ông luôn khỏe mạnh và cho nguồn thu ổn định từ 300-400 triệu đồng/năm. Từ thành công của mình, ông đã tích cực giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật, cây và con giống cho những hội viên khác trong CLB cùng phát triển kinh tế.

Được thành lập năm 2012, ban đầu “CLB Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế” xã Châu Pha gồm 21 hội viên CCB với các mô hình: nuôi bò sữa, bò thịt, dê, gà ta thả vườn, chim cút, trồng rau sạch… Hiện nay, CLB đã phát triển lên 47 hội viên, trong đó có 45 mô hình điển hình. Đặc biệt, 10 CCB ban đầu có cuộc sống còn khó khăn, nay đã vươn lên làm giàu, góp phần vào thành tích chung của Hội CCB xã Châu Pha: không còn hội viên CCB nghèo, 66,4% hộ CCB có mức sống khá, giàu.

Ông Đặng Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB TX.Phú Mỹ đánh giá: Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn xã Châu Pha đã khai thác được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ và sức mạnh của CCB trong phát triển kinh tế. Đồng thời, phong trào đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, xứng đáng truyền thống vượt qua gian khó của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/cuu-chien-binh-giup-nhau-lam-kinh-te-898908/