Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam gương mẫu, sáng tạo

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019'.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2019) và 65 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) theo hướng dẫn số 29/HD-CCB-TG ngày 16/8 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội nghị vinh dự được đón Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu là cựu chiến binh tại cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014- 2019; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024, nghe ý kiến đánh giá, chỉ đạo của đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Trung tướng Khuất Việt Dũng Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ tại hội nghị "Dù các khó khăn diễn biến phức tạp nhưng với mỗi cựu chiến binh phải quán triệt công tác tư tưởng nêu gương tại cơ quan. Những gì làm tốt cần cố gắng làm tốt hơn đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan".

Đồng chí Lê Quốc Trung đề nghị Hội Cựu chiến binh luôn là người đi đầu noi gương trong các hoạt động tiếp thu phát huy tốt phương thức phối hợp với Hội cựu chiến binh các cơ quan báo chí khác.

Đồng chí Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Cũng tại Hội nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh; Tặng bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2019; trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 5 đồng chí, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 5 đồng chí, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Thế Anh

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/cuu-chien-binh-co-quan-trung-uong-hoi-nha-bao-viet-nam-guong-mau-sang-tao-n16068.html