Cứu cháu bé bị dị dạng động tĩnh mạch ruột hiếm gặp

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật cho bệnh nhi 2 tháng tuổi mang dị dạng động tĩnh mạch thành ruột hỗng tràng hiếm gặp.

Bệnh nhi là một bé trai 2 tháng tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi, được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 9-3-2018. Người nhà bệnh nhi cho biết, từ lúc mới sinh, bé đã có hiện tượng đi ngoài ra máu. Bé được đưa đi khám và điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng không khỏi, sau đó, người nhà đã đưa bé vào TP Hồ Chí Minh.

Dị dạng động tĩnh mạch ruột được phát hiện nhờ siêu âm.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu bé được chỉ định nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, đi ngoài ra máu và phải truyền máu bổ sung. Sau một tháng điều trị với chẩn đoán dị ứng sữa, viêm loét ruột, tình trạng xuất huyết ở bé vẫn không chấm dứt. Ngày 13-4, bệnh nhi được đưa đi siêu âm để kiểm tra lần cuối trước khi cho xuất viện vì không tìm được nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa kéo dài.

Tại khoa Siêu âm - Chẩn đoán hình ảnh, cháu bé được các bác sĩ kiểm tra và phát hiện tại hỗng tràng (đoạn đầu ruột non) có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ Nguyễn Hữu Chí - Trưởng khoa Siêu âm - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết: "Khi siêu âm chúng tôi phát hiện mạch máu ở hỗng tràng giãn nở và lượng máu lớn tập trung tại đây một cách bất thường. Các bác sĩ đã nghi ngờ đến trường hợp dị dạng mạch máu xuất hiện ở ruột non và cho rằng cháu bé cần được phẫu thuật để cắt bỏ. Nếu để lâu ngày, dị dạng mạch máu có thể gây biến chứng dẫn đến suy tim".

Nhờ phát hiện của khoa Siêu âm - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật nội soi để can thiệp.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi được tiến hành trong ngày 16-4. Sau 30 phút phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã cắt bỏ 10cm mạch máu ở hỗng tràng bị dị dạng và nối lại ruột cho cháu bé. 24 giờ sau phẫu thuật, ruột của cháu bé lưu thông tốt, bé không còn hiện tượng xuất huyết tiêu hóa và bú mẹ bình thường.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/899508/cuu-chau-be-bi-di-dang-dong-tinh-mach-ruot-hiem-gap