Cựu CEO ngân hàng ACB Lý Xuân Hải làm Chủ tịch BaoLoc Silk

Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc (BAO LOC SILK GROUP - BSG) cho biết ông Lý Xuân Hải, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Ông Hải đã tham gia đầu tư vào BSG trong một thời gian khá dài trước khi tham gia gia vào HĐQT của công ty này tháng 6/2017.

Sau khi ông Hải tham gia vào HĐQT, BSG đã tăng vốn điều lệ lên gần 10 tỷ đồng, thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1994, tiền thân của BSG chính là Công ty Dệt may lụa tơ tằm 2/9 (Sesigatex). Thời điểm đó, cả Bảo Lộc chỉ có duy nhất một xí nghiệp dệt lụa, một xí nghiệp chế biến tơ tằm có hai dãy máy ươm tơ tự động, một xí nghiệp ươm tơ cơ khí Tháng Tám, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp dệt tơ tằm Việt Nam, đóng trên địa bàn Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Hiện nay ở Bảo Lộc có 9 công ty xe tơ dệt lụa, khoảng 10 công ty ươm tơ tự động và một số nhà ươm tơ thủ công. Tính chung cả tỉnh Lâm Đồng có khoảng 20 công ty ươm tơ tự động.

Suốt một thời gian dài, ngành tơ lụa Bảo Lộc khá im ắng, do thị trường tơ lụa thế giới giá tơ xuống thấp, thu nhập của nhà trồng dâu nuôi tằm bấp bênh nên Lâm Đồng dần dần mất vùng nguyên liệu. Các công ty xe tơ dệt lụa thời kỳ này, trong đó có BSG chuyển sang sản xuất gia công cho các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, chiếm trên 90% sản lượng của các công ty …

Hiện nay, với thương hiệu “Lụa Bảo Lộc” hay “Bao Loc Silk”, sản phẩm của BSG được nhiều thị trường trong nước và quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pakistan, Bỉ, Anh, Australia, Đan Mạch, Canada, Tây Ban Nha…ưa chuộng.

Cũng chính từ hoạt động xuất khẩu đi nhiều thị trường lớn trên thế giới, các công ty tơ lụa đóng trên địa bàn Bảo Lộc đã học hỏi và tiếp cận được với kỹ thuật, phương thức tổ chức sản xuất, quản lý tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm dệt lụa truyền thống để áp dụng vào sản xuất các mặt hàng tơ lụa bán tại thị trường trong nước.

Các sản phẩm của BSG sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng của các công ty thương mại và các hiệu tơ lụa lớn.

Với năng lực sản xuất và phân phối khoảng hơn 1 triệu mét vải lụa các loại/ năm, lãnh đạo của BSG cho biết sản phẩm của công ty có thể đáp ứng được thị trường trong nước và xuất khẩu theo yêu cầu.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý cho UBND TP Bảo Lộc sử dụng tên địa danh “Bảo Lộc” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lụa tơ tằm Bảo Lộc”.

Hồng Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-ceo-ngan-hang-acb-ly-xuan-hai-lam-chu-tich-baoloc-silk-post792573.html