Cựu CEO Ferrari tham gia phát triển siêu xe điện Trung Quốc

Nhà sản xuất siêu xe điện Hongqi cho biết cựu CEO của Ferrari sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển sản phẩm mới dành cho thị trường toàn cầu.

Amedeo Felisa, cựu giám đốc điều hành Ferrari, vừa được bổ nhiệm vào ban cố vấn cấp cao của Silk-FAW Automotive. Hiện tại, Silk-FAW là nhà sản xuất siêu xe chạy điện mang thương hiệu Hongqi. Đây là liên doanh giữa Silk EV - công ty đa quốc gia về thiết kế, kỹ thuật ôtô và nhà sản xuất ôtô Trung Quốc FAW.

Đại diện của Silk-FAW cho biết cựu CEO của Ferrari sẽ hỗ trợ công ty thực hiện một chiến lược toàn cầu. Cụ thể hơn, hãng muốn phát triển một mẫu siêu xe mới để bán ra ở các thị trường lớn trên thế giới chứ không chỉ riêng tại Trung Quốc.

Ông Felisa có thâm niên làm việc tại Ferrari trong 26 năm, bắt từ năm 1990. Trong đó ông có 8 năm giữ vai trò giám đốc điều hành và nghỉ hưu vào năm 2016.

 Hongqi S9, mẫu siêu xe điện mới nhất của Silk-FAW. Ảnh: Hongqi.

Hongqi S9, mẫu siêu xe điện mới nhất của Silk-FAW. Ảnh: Hongqi.

Tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải 2021 vừa qua, Silk-FAW trưng bày mẫu Hongqi S9, siêu xe điện với sức mạnh lên tới 1.400 mã lực. Xe được trang bị động cơ V8 vận hành cùng hệ thống plug-in hybrid, với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 1,9 giây, trước khi đạt đến tốc độ tối đa lên tới 402 km/h.

Hongqi S9 được thiết kế bởi cựu giám đốc thiết kế của Volkswagen Group, ông Walter de Silva. Nhà thiết kế có tiếng người Italy này đang giữ chức phó chủ tịch về kiểu dáng và thiết kế của Silk-FAW. Ông cũng sẽ là người sẽ thiết kế toàn bộ những chiếc xe thuộc dòng sản phẩm S của Hongqi.

Hoàng Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-ceo-ferrari-tham-gia-phat-trien-sieu-xe-dien-trung-quoc-post1210562.html