Cựu cầu thủ Ghana tiết lộ chấn động về thân thế của Marcus Rashford

Thông tin của Marquaye thực sự gây chấn động cho truyền thông nước Anh, đặc biệt là với tiền đạo Marcus Rashford.

Trong khi Premier League chuẩn bị lăn bóng trở lại sau quãng thời gian dài gián đoạn vì Covid-19 thì một “quả bom” bất ngờ phát nổ trên các phương tiện truyền thông của nước Anh. Cựu cầu thủ Ghana, Michael Boye Marquaye đã bất ngờ lên tiếng thừa nhận ông mới chính là cha đẻ của Marcus Rashford, tiền đạo đang thuộc biên chế Manchester United.

“Rashford là con trai tôi và cậu ấy biết rõ điều đó dù chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm. Trước kia Rashford từng rất giận tôi vì đã bỏ rơi nó, nhưng sự thực không phải là như thế”, Marquaye chia sẻ trên kênh phát thanh “Starr FM” (Ghana).

Ai cũng biết, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United là con trai của ông Joseph Rashford (người Jamaica) và bà Melanie Rashford (người Saint Kitts và Nevis). Marcus Rashford được sinh ra ở Anh và không hề có liên quan một chút nào đến nguồn gốc Ghana.

Bởi thế cho nên tiết lộ của Michael Boye Marquaye đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự của làng bóng đá xứ sở sương mù. Hiện tại, cả Rashford lẫn gia đình của cầu thủ người Anh vẫn chưa hề có bất cứ phản ứng nào trước thông tin động trời của cựu cầu thủ Ghana.

 Nhân vật tự xưng là bố đẻ của Rashford.

Nhân vật tự xưng là bố đẻ của Rashford.

Michael Boye Marquaye từng chơi bóng, nhưng thông tin về ông rất ít ỏi. Qua công cụ tìm kiếm Google, chỉ xuất hiện vài tấm ảnh cũ về Marquaye thời còn chơi bóng. Có điều dễ nhận ra là Marquaye sở hữu khuôn mặt hao hao Rashford. Dù vậy chưa có bằng chứng xác thực nào khẳng định họ là cha con.

Marquaye sử dụng một trang Facebook mang tên ông. Đáng chú ý trên trang cá nhân của mình, cựu cầu thủ Ghana thường xuyên chia sẻ những bài báo về Rashford, kèm theo những tâm sự chứa đầy tự hào về người mà ông nhận là con trai.

“Không ai được xem nhẹ tình cha con. Tình yêu tôi dành cho con sẽ không bao giờ phai nhạt. Mục đích của tôi là bảo vệ Rashford và cầu nguyện cho nó. Tôi sẽ tức giận nếu ai tới gặp tôi để gợi ý về tiền bạc. Tôi không cần tiền, tôi cần tình yêu, công bằng và sự thật”, Marquaye viết trên Facebook.

Marquaye bác bỏ những ý kiến cho rằng ông dựng lên mọi chuyện nhằm bám vào một cầu thủ nổi tiếng. “Tôi biết rằng bây giờ nhiều người sẽ cố gắng tìm kiếm tin tức về tôi, tiếp cận tôi. Nhưng tôi không làm chuyện này vì mục đích kiếm tiền hay trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng Rashford mang dòng máu Ghana”, cựu cầu thủ 65 tuổi trả lời trên “Starr FM”.

Duy Thái - Thụy Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/cuu-cau-thu-ghana-tiet-lo-chan-dong-ve-than-the-cua-marcus-rashford-346822.html