Cựu cảnh sát Nga nhận án chung thân vì giết hơn 56 người

Tên của Mikhail Popkov, từng bị phát hiện giết 22 phụ nữ, được thêm vào danh sách những kẻ sát nhân hàng loạt đẫm máu nhất nước Nga sau khi tòa án kết luận thêm 56 nạn nhân khác.

Tòa án thành phố Irkutsk ngày 10/12 tuyên bố Mikhail Popkov, một cựu cảnh sát 54 tuổi, phạm tội giết hại 56 người trong khoảng thời gian từ năm 1992-2007.

Văn phòng công tố mô tả Popkov "bị cuốn hút một cách bệnh hoạn đối với việc giết người". Ông ta sẽ được chuyển đến nhà tù biệt giam dành cho tội phạm chung thân có biệt danh là "Cá heo đen", theo AFP.

Các công tố viên cho biết Popkov, mang biệt danh "ma sói" và "kẻ điên ở Angarsk", còn cưỡng hiếp 10 trong số 56 nạn nhân. Pokov nhận thêm một án chung thân, bổ sung vào mức án mà ông đã nhận vào năm 2015.

Mikhail Popkov được cho là đã thừa nhận giết chết 81 phụ nữ, nhiều hơn số nạn nhân của các kẻ giết người hàng loạt khét tiếng khác như Alexander Pichushkin và Andrei Chikatilo. Ảnh: Sky News.

Mikhail Popkov được cho là đã thừa nhận giết chết 81 phụ nữ, nhiều hơn số nạn nhân của các kẻ giết người hàng loạt khét tiếng khác như Alexander Pichushkin và Andrei Chikatilo. Ảnh: Sky News.

Năm 2015, tòa án cũng từng kết án Popkov giết hại 22 phụ nữ và đưa ra mức án tù chung thân đầu tiên. Năm 2017, ông thừa nhận từng thực hiện 59 vụ giết người khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không thể tìm ra đủ bằng chứng cho ba vụ án trong số này, theo Interfax.

Với số nạn nhân lên đến 78 người, Mikhail Popkov là một trong những sát nhân hàng loạt khát máu nhất nước Nga. Trước đó, "kẻ sát nhân bàn cờ" Alexander Pichushkin năm 2007 lãnh án chung thân vì cướp đi mạng sống của 48 người.

Năm 1990, công an Liên Xô bắt giữ Andrei Chikatilo. Hắn được mệnh danh là "kẻ chặt xác vùng Rostov", hung thủ trong ít nhất 52 vụ tấn công tình dục, giết hại và phân xác từ năm 1978-1990. Nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Chikatilo bị tử hình vào năm 1994.

Trong phiên tòa đầu năm 2018, Mikhail Popkov từng mô tả bản thân mình là "người dọn dẹp" nạn mại dâm khỏi thành phố Angarsk. Các nạn nhân hầu hết là phụ nữ, từ 16-49 tuổi. Người đàn ông duy nhất bị Popkov giết hại là một cảnh sát.

Cảnh sát Nga tái dựng hiện trường một vụ án mạng mà Popkov là hung thủ. Ảnh: Siberian Times.

"Ma sói" vùng Siberia gây ra nhiều vụ án khi còn là một cảnh sát. Ông thường chạy xe không vào buổi tối khi không có ca trực, nhiều lúc sử dụng cả xe cảnh sát, rồi mời các nạn nhân lên xe cho đi nhờ. Mục tiêu của hắn thường là phụ nữ say xỉn vì cho rằng đó là những cô gái thiếu đạo đức.

Popkov cho biết chỉ ra tay giết người nếu nạn nhân "cư xử như thể không quan tâm cả hai đang đi đâu và thứ quan trọng nhất với họ là tiệc tùng". Ông nói một trong những động cơ dẫn đến ý định giết người là do nghi ngờ vợ ngoại tình.

Popkov cho biết ông thường giết các nạn nhân bằng búa tạ hoặc rìu. Ông thừa nhận từng cảm thấy sợ hãi sau lần đầu tiên giết người nhưng dần trở nên lạnh lùng hơn, kiềm chế bản thân và nỗi sợ hiệu quả hơn trong những lần ra tay sau đó.

Cảnh sát bắt giữ Mikhail Popkov vào năm 2012 sau khi cơ quan điều tra mở lại một số vụ án. Dựa trên xét nghiệm ADN và dấu vết bánh xe tại các hiện trường án mạng, các điều tra viên lần ra manh mối dẫn đến Popkov.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-canh-sat-nga-nhan-an-chung-than-vi-giet-hon-56-nguoi-post899214.html