Cựu cán bộ phòng TN&MT TP Thanh Hóa 'án chồng án' vì tội lừa đảo

Nguyễn Lê Giang, nguyên là cán bộ phòng TN&MT TP Thanh Hóa được xác định liên quan đến 2 vụ án với hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 21/3, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Lê Giang (34 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, Giang nhờ chị Lưu Đê Ly (28 tuổi), trú quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thuê hộ 1 chiếc ô tô tự lái, loại hạng sang để anh ta sử dụng đưa đối tác từ Nhật Bản đến Thanh Hóa khảo sát đất đai.

Tin tưởng Giang, ngày 5/6/2018, chị Ly đến Công ty TNHH Ngô Minh (địa chỉ 351 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ký hợp đồng thuê một chiếc xe hãng Mercedes Benz. Sau đó, chị Ly giao xe cho Giang sử dụng.

Sau khi hết hợp đồng đợt 1 trong 15 ngày hợp đồng, Giang tiếp tục nhờ chị Ly thuê thêm 15 ngày tiếp theo. Đợt 2 cũng hết hạn nhưng Giang vẫn không trả xe mặc dù hị Ly nhiều lần đòi.

Ngày 23/7/2018, chị Ly cùng bạn là anh Đỗ Xuân Huy (SN 1985), ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ Hà Nội vào Thanh Hóa để gặp Giang đòi xe.

Trên đường đi, chị Ly điện thoại cho Giang thì Giang thông báo là đã cầm cố dưới dạng viết giấy mua bán xe ô tô cho Hoàng Ngọc Dương (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) lấy 400 triệu đồng nhưng do mới trả được 200 triệu đồng và hiện không có tiền nên chưa lấy được ô tô về.

Vì tin lời Giang, khi đến Thanh Hóa, chị Ly quyết định mang xe ô tô của mình thế chấp lấy tiền đưa cho Giang chuộc lại xe chiếc xe Mercedes Benz để về trả cho công ty Ngô Minh.

Giang trực tiếp dẫn chị Ly đi thế chấp xe lấy 200 triệu. Sau đó, Giang và Ly hẹn trả tiền cho Hoàng Ngọc Dương để lấy lại xe ô tô tại quán cà phê. Chị Ly nhờ Huy cầm 200 triệu đồng chờ chuộc lại xe ô tô.

Hơn 19h cùng ngày, Hoàng Ngọc Dương đi xe ô tô đến chỗ hẹn, Nguyễn Lê Giang lấy tiền từ tay anh Huy mở cửa trước và bỏ vào cốp ghế phụ, Hoàng Ngọc Dương liền lái xe đi. Lúc này, chị Ly và anh Huy chạy theo mở cửa sau xe nhưng không lấy lại được tiền.

Lúc này Giang mới thú nhận là đã thế chấp chiếc xe Mercedes Benz với giá 800 triệu đồng, nay vẫn chưa có đủ tiền để chuộc lại. Giang có cam kết hẹn 2 ngày sau trả nhưng vẫn không thực hiện.

Ngày 28/7/2018, Giang trực tiếp gặp và viết bản cam kết với đại diện Công ty Ngô Minh sẽ trả vào ngày 31/7/2018 nhưng sau đó không thực hiện mà bỏ trốn. Đến ngày 2/10/2018, Giang đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Lê Giang tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Lê Giang tại phiên tòa

Tại CQĐT, Hoàng Ngọc Dương khai đã được anh Giang bán chiếc xe ô tô BKS 30A - 775.28 với giá 900 triệu đồng. Theo trình bày của Dương, thì Giang đã nhận trước của anh Dương 800 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc bán xe, Giang nói dối là xe của mình nhưng do giấy tờ gốc đang thế chấp tại ngân hàng nên hẹn khi nào đưa giấy tờ gốc sẽ lấy nốt 100 triệu đồng.

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Lê Giang mới đến công an đầu thú.

Ngày 12/9, Hoàng Ngọc Dương đã tự nguyện mang chiếc xe trên đến công an giao nộp vì đó là vật chứng trong vụ án. Theo kết luận định giá của cơ quan chức năng, chiếc Mercedes Benz trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên Nguyễn Lê Giang 12 năm tù giam, bồi thường cho các bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ Phòng Tài ngyên và Môi trường TP Thanh Hóa. Năm 2017, Giang đã bị Chủ tịch TP Thanh Hóa xử lý kỷ luật, chuyển công tác sang Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao TP Thanh Hóa vì mắc một số sai phạm. Sau khi bị công an điều tra về vụ việc, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ký quyết định đuổi việc Giang.

Ngoài ra, Giang hiện cũng đang là bị can trong một vụ án chiếm đoạt tài sản khác. Cụ thể, Giang cùng Trần Đăng Hải thành lập Công ty bất động sản Lam Sơn lừa bán đất trên giấy cho hơn 100 người, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuu-can-bo-phong-tnmt-tp-thanh-hoa-an-chong-an-vi-toi-lua-dao-269365.htm