Cựu cán bộ công an lĩnh án vì làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, cựu cán bộ công an TP Hà Nội phải trả giá.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, nguyên cán bộ phòng an ninh đối ngoại – Công an TP Hà Nội) và Phạm Văn Thái (SN 1966, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Phiên vắng mặt bị cáo Thái do bị cáo này đang bị bệnh.

Sau bục khai báo, bị cáo Đạt thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Đạt đã đến gặp Phạm Văn Thái – chủ cửa hàng kinh doanh chụp ảnh kỹ thuật số ở Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đạt thuê Thái làm giả chứng minh công an nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ đảng viên… mang tên Nguyễn Thành Đạt. Mục đích của Đạt là để sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Thái đồng ý làm giả các loại giấy tờ trên cho Đạt với giá 1 triệu đồng/chiếc.

Để làm giả các tài liệu giấy tờ trên, Thái đã chụp ảnh chân dung của Đạt rồi chuyển vào máy tính chỉnh sửa, ghép cho Đạt mặc trang phục an ninh nhân dân với cấp hàm thiếu úy. Thái còn sử dụng dữ liệu file hình ảnh các giấy tờ ngành công an cấp phát mà các khách hàng trước đó đã thuê Thái làm giả còn lưu trữ, điền đầy đủ những thông tin cá nhân do Đạt cung cấp vào mẫu hình ảnh các giấy tờ Đạt yêu cầu.

Trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, Đạt đã thuê Thái làm giả nhiều lần 4 giấy tờ trên và trả tiền công cho Thái là 10 triệu đồng.

Sau khi có các giấy tờ giả trên, Đạt đã đi cầm cố để vay tiền hoặc đặt để thuê xe ô tô lấy tiền rồi chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, ngày 2/10/2018, Đạt liên hệ với anh Nguyễn Phương Tùng và giới thiệu với anh Tùng mình đang công tác tại Công an TP Hà Nội, cần thuê 1 ô tô 7 chỗ để đi công việc cơ quan. Do tin tưởng nên anh Tùng đồng ý cho thuê xe Toyota Fortuner với giá 1 triệu đồng/ngày. Đạt đưa cho anh Tùng chứng minh công an nhân dân mang tên Nguyễn Thành Đạt giả, 1 bản sao sổ hộ khẩu gia đình Đạt và 9 triệu đồng tiền đặt cọc.

Về phía Đạt, sau khi nhận xe đã gọi điện cho người quen đặt vấn đề cầm cố xe ô tô thuê của anh Tùng với giá 600 triệu đồng, nhận trước 550 triệu đồng. Nhận tiền xong, Đạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tương tự thủ đoạn trên, ngày 24/10/2018, Đạt sử dụng chứng minh công an nhân dân giả mang tên Đạt để lừa vay của anh Hoàng Thanh Tùng số tiền 30 triệu đồng rồi chiếm đoạt hết.

Cơ quan chức năng xác định Đạt đã sử dụng các giấy tờ giả để đi lừa đảo 4 người, chiếm đoạt tổng số tài sản trị giá hơn 900 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Bị cáo Thái bị tuyên 24 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”./.

V.Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/cuu-can-bo-cong-an-linh-an-vi-lam-gia-giay-to-lua-dao-chiem-doat-tai-san-546265.html