Cựu cán bộ C03 nhận 2,2 triệu USD chạy án nhưng mang tiền đầu tư bất động sản

Bị can Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ C03 bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ liên quan vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Trong số này, bị can Bùi Trung Kiên (nguyên là cán bộ Cục cảnh sát kinh tế - C03) đã nhận 2,2 triệu USD của ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm) để "chạy án" cho 2 người này khi bị C03 điều tra về hành vi làm trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Sau khi nhận 2,2 triệu USD, Kiên không nhờ ai để tác động và cũng không đưa cho ai mà mang tiền đầu tư bất động sản ở TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Dương. Còn lại 500.000 USD, Kiên chưa sử dụng và đã trả lại cho ông Quân. Đến nay, bị can đã trả một phần tiền cho ông Quân và chủ động liên hệ gia đình nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Thực hiện : Phạm Ngọc Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuu-can-bo-c03-nhan-22-trieu-usd-chay-an-nhung-mang-tien-dau-tu-bat-dong-san