Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp đắc cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

Ngày 13/10 tại Paris, các thành viên của Ban chấp hành UNESCO đã bầu bà Audrey Azoulay (người Pháp) giữ chức  vụ Tổng Giám đốc của Tổ chức này, thay thế bà Irina Bokova.

Bà Audrey Azoulay, người vừa được bầu giữ chức Tổng Giám đôc UNESCO

Đây là kết quả sau 5 lần Ban Chấp hành UNESCO gồm 58 thành viên bỏ phiếu lựa chọn 1 người trong số 9 ứng cử viên cho chức vụ Tổng Giám đốc.

Sinh năm 1972, bà Audrey Azoulay từng là Bộ trưởng Bộ Văn hoá Pháp từ tháng 2/2016 đến tháng 5/2017.

Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại các văn phòng phụ trách hỗ trợ phát sóng công cộng ở Pháp và chuyên gia pháp lý cho Ủy ban châu Âu trong các lĩnh vực văn hoá và truyền thông.

Bà từng đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Bộ phận Phương tiện truyền thông, Giám đốc Tài chính và Pháp luật; Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp (CNC).

Bà Azoulay tốt nghiệp Trường Quản trị hành chính công của Pháp, Trường Ecole nationale d'administration, và có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Lancaster (Anh) và bằng cấp về khoa học chính trị tại Institut d'Etudes Politiques (Pháp).

(nguồn: UNESCO)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/cuu-bo-truong-van-hoa-phap-dac-cu-chuc-tong-giam-doc-unesco/319238.vgp